Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ để tang Thượng nghị sĩ McCain

Ảnh: VOA
Ảnh: VOA
TPO - Sau những lời "chia buồn và lòng tôn trọng sâu sắc nhất" gửi tới gia đình của Thượng nghị sĩ John McCain, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 ra tuyên bố ông tôn trọng những cống hiến của cố thượng nghị sĩ với quốc gia, đồng thời ra lệnh treo cờ rủ để bày tỏ sự tôn kính với ông.

Trong tuyên bố, Tổng thống Trump nêu rõ: "Bất chấp những bất đồng về chính sách và quan điểm chính trị, tôi tôn trọng những cống hiến của Thượng nghị sĩ John McCain đối với đất nước chúng ta và để bày tỏ sự tôn kính với ông, tôi đã ký một tuyên bố treo cờ rủ cho tới khi lễ tang của ông diễn ra".

Trước đó, để tưởng nhớ những đóng góp lớn lao của Thượng nghị sỹ John McCain, nhiều nơi trên nước Mỹ như bang Arizona nơi ông McCain làm diện cho bang tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong 35 năm qua và nhiều khu vực của Thủ đô Washington, cùng với Nhà Trắng đã treo cờ rủ.

Để tri ân những đóng góp của ông cho nước Mỹ, lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã dùng tên ông đặt cho Đạo luật cấp phép quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2019, vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký duyệt ngày 13/8 vừa qua. 

Theo quy định, các thượng nghị sĩ Mỹ qua đời trong thời gian tại nhiệm sẽ được treo cờ rủ để tưởng nhớ kể từ ngày mất tới lúc an táng.

John McCain sinh ngày 29/8/1936, là Thượng nghị sĩ kỳ cựu của Mỹ, người tiểu bang Arizona và là người được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008.

MỚI - NÓNG