Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đóng cửa với đại sứ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa tuyên bố đóng cửa đối với Đại sứ Mỹ tại Ankara Jeff Flake, sau khi nhà ngoại giao này gặp ông Kemal Kilicdaroglu - ứng viên tổng thống của đảng đối lập.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đóng cửa với đại sứ Mỹ ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: EuroNews)

“Đại sứ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang làm gì vậy? Ông ta đi gặp Kemal. Thật xấu hổ. Ông là một đại sứ. Người ông cần gặp là tổng thống. Sao ông có thể xin gặp tổng thống sau khi đã làm việc như vậy. Cánh cửa của chúng tôi đã khép lại với ông ấy… Vì sao? Hãy nói cho ông ấy biết giới hạn của mình”, báo Star dẫn phát biểu của Tổng thống Erdogan ngày 2/4.

Cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 14/5, cùng ngày bầu cử quốc hội. Trong cuộc bầu cử trước đây vào tháng 6/2018, ông Erdogan chiến thắng với 52,6% phiếu bầu.

Sau nhiều tháng đàm phán, một liên minh gồm 6 đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng đã thống nhất chọn ông Kilicdaroglu làm gương mặt đại diện để cạnh tranh với tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử sắp tới.

Phản ứng chậm trễ của chính phủ trong đợt động đất tàn phá khủng khiếp tháng trước, cuộc khủng hoảng tiền tệ và lạm phát cao là những nguyên nhân khiến các nhà khoa học chính trị tin rằng ứng viên đối lập sẽ có cơ hội thực sự trong cuộc bầu cử bầu tổng thống kế nhiệm.

Theo Tass, EuroNews
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.