Tổng thống Syria tái xuất hiện trên truyền hình

Tổng thống Syria tái xuất hiện trên truyền hình
TPO – Sau hai tuần “vắng bóng”, ngày 7-8, tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tái xuất hiện trên truyền hình khi đón tiếp Chủ tịch Hội đồng an ninh Iran.

> Hơn 1.300 người Syria chạy tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Syria đón tiếp chủ tịch Hội đồng an ninh Iran hôm 7-8
Tổng thống Syria đón tiếp chủ tịch Hội đồng an ninh Iran hôm 7-8.

Tại buổi gặp mặt ở thủ đô Damacus của Syria, ông Saeed Jalili – Chủ tịch Hội đồng an ninh Iran đã bày tỏ sự ủng hộ ông Assad. Ông nói rằng Syria là một phần của liên minh quan trọng trong khu vực mà Tehran không thể phá vỡ. Ông Jalili gọi liên minh quan trọng ấy là “trục kháng chiến”.

Ông Saeed Jalili thẳng thắn nhận định rằng Syria đóng vai trò quan lớn trong “trục kháng chiến”, đồng thời tuyên bố Iran tin tưởng vào việc đối thoại dân tộc giữa tất cả các bên tại Syria. Ông cho rằng, đó sẽ là giải pháp để giải quyết khủng hoảng kéo dài hơn một năm qua tại Syria.

Đài truyền hình quốc gia Syria đã phát sóng hình ảnh và cuộc nói chuyện của hai nhà lãnh đạo này. Tổng thống Assad nói với ông Jalili về quyết tâm của người dân và chính quyền Syria nhằm chống lại các phần tử khủng bố nước ngoài.

Ông Assad cũng cho biết, Syria sẽ tiếp tục con đường đối thoại và lật tẩy các âm mưu nước ngoài.

Cả Iran và Syria đều cho rằng, sự can thiệp của các nước bên ngoài là nguyên nhân dẫn đến cuộc nổi dậy chống lại ông Assad với mục tiêu tiêu diệt “trục kháng chiến”. “Trục kháng chiến” mà ông Jalili nhấn mạnh đấy chính là Iran, Syria, các nhóm vũ trang Hozbollah và Hamas.

“Vấn đề của Syria không phải xuất phát từ vấn đề nội bộ mà do những kẻ thù trong khu vực. Những kẻ thù ấy đã tác động vào tất cả các thành viên trên “trục kháng chiến” và gây ra các cuộc xung đột” – dẫn lời ông Jalili.

Cũng trong ngày 7-8, một lá thư của ngoại trưởng Iran, ông Salehi đã được gửi Liên Hợp Quốc có nội dung yêu cầu cứu trợ các con tin đang bị giam giữ tại Syria.

Nguyễn Thủy
Theo BBC, Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.