Tổng thống Pháp: 'Thủ tướng Israel là kẻ nói dối'

Tổng thống Pháp: 'Thủ tướng Israel là kẻ nói dối'
TP - Khi trao đổi với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “kẻ nói dối”.

> Rung cây

“Tôi không thể chịu đựng ông ta (Thủ tướng Israel) thêm được nữa. Ông ta là kẻ nói dối”, ông Sarkozy nói bằng tiếng Pháp.

Tổng thống Mỹ đáp: “Ông có thể phát ngấy ông ấy, nhưng tôi phải làm việc với ông ấy hằng ngày”.

Từ trái qua: Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP
Từ trái qua: Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP.

Đoạn trao đổi trên diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Pháp tuần trước, được website Pháp Arret sur Images trích dẫn và nhiều cơ quan báo chí lớn của thế giới khẳng định. Lời nhận xét của Tổng thống Pháp bị một số phóng viên nghe được.

Đoạn trao đổi được dịch qua thiết bị tai nghe đa ngôn ngữ. Nhiều nhà báo nói tiếng Pháp, trong đó có cả phóng viên AP, nghe thấy đoạn hội thoại này, nhưng ngay từ đầu, văn phòng của ông Sarkozy yêu cầu phóng viên không bật tai nghe cho đến khi buổi họp báo bắt đầu.

Bình luận của Tổng thống Pháp nghiễm nhiên trở thành quan điểm cá nhân, bên lề. Văn phòng của Tổng thống Pháp không bình luận vụ việc này, cũng như quan hệ Pháp-Israel. Nhà Trắng và người phát ngôn của Thủ tướng Israel cũng giữ im lặng.

Kể từ khi giữ chức Tổng thống Pháp, ông Sarkozy không ngừng nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Pháp và Israel.

Nhật Vũ
Theo AP, BBC, Foxnews

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.