Tổng thống Obama 'choáng váng' về vụ xả súng

Tổng thống Obama 'choáng váng' về vụ xả súng
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 11-3, điện đàm với người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai "để bày tỏ sự choáng váng và đau buồn" về vụ một lính Mỹ xả súng tại quốc gia Nam Á này, khiến 16 dân thường thiệt mạng.

Tổng thống Obama 'choáng váng' về vụ xả súng

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 11-3, điện đàm với người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai "để bày tỏ sự choáng váng và đau buồn" về vụ một lính Mỹ xả súng tại quốc gia Nam Á này, khiến 16 dân thường thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Internet

Theo Nhà Trắng, ông Obama "đã gửi lời chia buồn tới nhân dân Afghanistan, đồng thời cam kết sẽ xác minh vụ việc này nhanh nhất có thể để buộc tội bất cứ ai phải chịu trách nhiệm."

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Karzai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng đảm bảo rằng đang tiến hành "một cuộc điều tra đầy đủ và nhanh nhất có thể" về vụ việc trên.

Tướng John Allen - Tư lệnh các lực lượng quốc tế tại Afghanistan, khẳng định thủ phạm trong vụ việc sẽ bị trừng trị thích đáng, đồng thời cho biết những người bị thương hiện đang được chăm sóc sức khỏe tại các căn cứ của lực lượng này.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) - Tướng Anders Fogh Rasmussen cũng đã gửi lời "chia buồn và cảm thông sâu sắc" tới gia đình các nạn nhân, cũng như người dân và Chính phủ Afghanistan.

Vụ lính Mỹ xả súng bừa bãi vào người dân hai làng Alokozai và Garrambai tại tỉnh Kandahar ở miền Nam Afghanistan, đã khiến mối quan hệ hiện nay giữa hai nước đặc biệt căng thẳng.

Tổng thống Karzai đã lên án vụ việc, cho rằng việc các lực lượng Mỹ tự do sát hại dân thường Afghanistan không khác gì một "hành động giết người và khủng bố," và đây là một việc "không thể tha thứ." Ông nêu rõ Chính phủ và người dân Afghanistan yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích xác đáng về vụ việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực đã leo thang nhằm vào lực lượng nước ngoài ở Afghanistan sau khi binh lính Mỹ đốt Kinh Koran tại căn cứ không quân Bagram.

Các cuộc biểu tình liên tiếp và những hành động bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 40 người, bất chấp các quan chức cao cấp nhất của Mỹ, trong đó có Tổng thống Obama, đã lên tiếng xin lỗi.

Tỉnh Kandahar được coi là một trong những thành trì của các tay súng phiến quân Taliban chống Chính phủ. Hiện có khoảng 130.000 binh sỹ Mỹ và NATO đồn trú tại đây./.

Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.