Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

Xe tăng T-72 của Nga. Ảnh: RIA
Xe tăng T-72 của Nga. Ảnh: RIA
TP - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh cho hàng ngàn binh lính đóng quân gần biên giới với Ukraine trở về căn cứ. Báo chí Nga dẫn lời phát ngôn viên của ông Putin nói rằng, khoảng 17.600 lính đang tập luyện ở vùng Rostov sẽ được rút về. 

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov nói rằng, lực lượng được rút về vì giai đoạn huấn luyện đã hoàn thành.

Thông báo được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào thứ Sáu tới, bên lề Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) tại Ý.

“Tôi không kỳ vọng cuộc nói chuyện tới sẽ dễ dàng… Vai trò của Nga trong vấn đề hòa bình… rất khó để đánh giá quá cao”, ông Poroshenko nói với báo giới.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông cũng hy vọng sẽ bàn thảo với lãnh đạo Nga về vấn đề giá khí đốt. Nga cắt cung cấp khí đốt cho Ukraine từ tháng 6 với lý do Kiev chưa trả khoản tiền nợ trước đó. Ukraine có thể đối mặt tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông nếu vấn đề này không được giải quyết.

Theo Interfax, BBC
MỚI - NÓNG