Có 30 kết quả :

Bạn trẻ Việt cần kỹ năng gì để trở thành công dân toàn cầu?

Bạn trẻ Việt cần kỹ năng gì để trở thành công dân toàn cầu?

TPO - Tại Talkshow “Tăng cường Kết nối Á - Âu: Góc nhìn và vai trò, đóng góp của thanh niên”, các khách mời cho rằng, các bạn trẻ Việt Nam cần sự chủ động, tự giác bổ sung các kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế; biết tận dụng cơ hội từ các hoạt động, cơ chế hợp tác quốc tế để phát triển bản thân, tự tin bước ra thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Đối thoại. (Ảnh: Mofa)

Việt Nam đề xuất 3 mục tiêu lớn cho ASEM

TPO - Chủ trì Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) chiều 22/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất ba mục tiêu lớn mà ASEM cần hướng tới, trong đó có mục tiêu bảo đảm môi trường quốc tế hoà bình, ổn định, trên cơ sở đối thoại và lòng tin.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. (Ảnh: Mofa)

Singapore sẵn sàng hợp tác với Việt Nam tiếp cận nguồn vắc-xin

TPO - Thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore khẳng định Singapore sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong tiếp cận nguồn vắc-xin ngừa COVID-19, kỹ thuật áp dụng công nghệ cao trong truy vết, xét nghiệm nhanh; nhất trí thúc đẩy lập Nhóm Công tác xây dựng Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng chỉ vắc-xin.
Sạt lở ở ven biển Trà Vinh. Ảnh: Hòa Hội.

ASEM hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

TP - Các thành viên ASEM chia sẻ những thách thức nghiêm trọng mà Việt Nam, đặc biệt là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang phải đối mặt trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, các thành viên nhất trí hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.
ASEM đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn

ASEM đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn

TP - Tại Hội nghị “Tăng cường quan hệ đối tác Á - Âu toàn diện trong thế kỷ 21” do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức ngày 20/4 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu, nhiều thách thức toàn cầu phức tạp, nằm ngoài khả năng giải quyết của từng quốc gia, từng khu vực, đòi hỏi Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) phải gia tăng hợp tác, kết nối, tìm kiếm và thúc đẩy động lực mới cho phát triển với nội hàm hợp tác rộng hơn, sâu hơn và mang tính đa ngành. 
Việt Nam có nhiều đóng góp nổi bật tại ASEM 10

Việt Nam có nhiều đóng góp nổi bật tại ASEM 10

TPO - Đoàn đại biểu cấp cao nước ta do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã tham gia và có nhiều đóng góp nổi bật tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10), Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi với báo giới hôm nay, 19/10.
Thủ tướng Ý Matteo Renzi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự ASEM 10. Ảnh: TTXVN

Á - Âu nhất trí hợp tác vì hòa bình, an ninh

TP - Các nhà lãnh đạo ASEM hôm qua nhất trí về nhu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác Á - Âu nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định thế giới và khu vực, trong đó có biển Đông và Hoa Đông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu rằng, các điểm nóng khu vực căng thẳng hơn, trong bối cảnh luật pháp quốc tế bị vi phạm.
Bản tin Thời sự tối 17/10 | VTC

Bản tin Thời sự tối 17/10 | VTC

Nhiều chuyên gia lo ngại về độ khả dụng của dự án sân bay Long Thành và đề nghị cần xem xét lại báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải; Nga, Ukraine và Liên minh Châu âu thảo luận về khủng khoảng Ukraine bên lề hội nghị ASEM; Tây Ban Nha phát hiện thêm 4 trường hợp nghi nhiễm Ebola...
Việt Nam thúc đẩy mô hình 'tăng trưởng xanh'

Việt Nam thúc đẩy mô hình 'tăng trưởng xanh'

TP - Trong hai ngày 3-4-10, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Á – Âu (ASEM) về tăng trưởng xanh chủ đề “Cùng hành động hướng tới các nền kinh tế xanh” với sự tham gia của 48 nước thành viên ASEM và các tổ chức quốc tế, khu vực.