Tổng thống Nga Putin nói không mạnh tay với Wagner vì tránh 'huynh đệ tương tàn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông để cuộc nổi loạn ngày 24/6 diễn ra đến mức đó là vì muốn tránh đổ máu, còn ông trùm lực lượng Wagner khẳng định không bao giờ có ý định lật đổ chính phủ.
Tổng thống Nga Putin nói không mạnh tay với Wagner vì tránh 'huynh đệ tương tàn' ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với các quan chức an ninh ngày 26/6. (Ảnh: Sputnik)

Bài phát biểu trên truyền hình của ông Putin là bình luận công khai đầu tiên kể từ tuyên bố ngày 24/6. Cuối tuần qua, ông chủ Điện Kremlin nói rằng cuộc nổi loạn đe dọa sự tồn tại của Nga và những kẻ đứng sau sẽ bị trừng phạt.

“Ngay từ đầu, những bước đi được thực hiện theo chỉ đạo của tôi để tránh đổ máu nghiêm trọng”, ông Putin nói ngày 26/6.

"Cần có thời gian để cho những người phạm sai lầm có cơ hội tỉnh ngộ, nhận ra rằng hành động của họ bị xã hội kiên quyết từ chối và cuộc phiêu lưu mà họ tham gia sẽ gây ra những hệ luỵ bi thảm và hủy diệt đối với Nga và nhà nước của chúng ta”, ông nói.

Cùng ngày, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng Wagner, đưa đoạn phát biểu bằng ghi âm dài 11 phút lên Telegram, nhưng không nhắc gì đến việc ông đang ở đâu hay nội dung thoả thuận khiến ông dừng cuộc hành quân về thủ đô Mátxcơva.

Cuối tuần qua, Prigozhin gây sốc cho cả thế giới khi chỉ đạo một cuộc nổi dậy vũ trang, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, Prigozhin đột ngột dừng cuộc hành quân sau khi các tay súng của ông ta đã đến gần thủ đô, và không vấp phải sự ngăn cản nào.

Tổng thống Putin nói rằng ông tôn trọng lời hứa cho phép lực lượng Wagner chuyển đến Belarus nếu họ muốn, ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc trở về với gia đình. Ông Putin không nhắc gì đến Prigozhin.

Tối 26/6, Tổng thống Nga có cuộc họp với người đứng đầu của các cơ quan an ninh, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, IFX dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin đưa tin.

Một trong những đòi hỏi mà Prigozhin đưa ra là sa thải Bộ trưởng Shoigu và một vị tướng hàng đầu khác.

Trong tháng này, Prigozhin gạt bỏ yêu cầu phải ký hợp đồng để đưa lực lượng của mình về dưới quyền lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga.

Không rõ ông trùm 62 tuổi đang ở đâu. Nhà Trắng cho biết họ không thể xác nhận ông chủ Wagner đã đến Belarus chưa.

Trong phát biểu mới nhất, Prigozhin nói rằng các tay súng của ông ta dừng chiến dịch để ngăn chặn nguy cơ đổ máu.

"Chúng tôi đi biểu tình để phản đối, không phải để lật đổ chính phủ của đất nước", Prigozhin nói.

Prigozhin nói rằng các tay súng của ông ta buộc phải bắn rơi các trực thăng tấn công họ trên đường tiến về Mátxcơva.

Tổng thống Putin cũng có ý nói đến một số cuộc giao tranh, nói rằng "những người tổ chức cuộc binh biến" đã khiến lực lượng Wagner "tự bắn mình".

Ông Putin cảm ơn các tay súng Wagner và các chỉ huy đã lùi bước để tránh cảnh "huynh đệ tương tàn", đồng thời cho rằng đại đa số thành viên của Wagner là những người yêu nước.

Ngày 26/6, ba hãng thông tin lớn của Nga đưa tin vụ án hình sự chống lại Prigozhin vẫn chưa được khép lại.

Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ không liên quan đến biến cố vừa qua ở Nga.

Phát ngôn viên Nhà trắng John Kirby nói rằng chính sách của Mỹ không phải tìm cách thay đổi chính phủ ở Nga.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG