Tổng thống Nga Putin muốn sớm đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga trong đầu năm tới.
Tổng thống Nga Putin muốn sớm đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm ảnh 1

Tuy nhiên, thông cáo về cuộc hội đàm do phía Trung Quốc đưa ra không đề cập đến chuyến thăm, nhấn mạnh Bắc Kinh duy trì quan điểm “khách quan và công bằng” về vấn đề Ukraine.

Trong bối cảnh đoạn tuyệt với phương Tây từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga nỗ lực tăng cường quan hệ với Trung Quốc.

“Thưa ngài Chủ tịch, chúng tôi mong đợi ngài sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Mátxcơva vào mùa xuân tới. Điều này sẽ thể hiện với cả thế giới về sức mạnh của quan hệ Nga – Trung trong những vấn đề chủ chốt”, ông Putin nói với ông Tập trong phần mở đầu cuộc điện đàm được phát trên truyền hình nhà nước.

Ông Putin cho biết ông muốn tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc, nhưng bản tin của đài truyền hình Trung Quốc CCTV không đề cập đến khía cạnh này.

Trong cuộc nói chuyện, ông Tập gọi ông Putin là “người bạn thân mến”.

Trong cuộc gặp hồi tháng 2, hai nhà lãnh đạo tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn”, chỉ vài ngày trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong bối cảnh bị phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt, Nga buộc phải tìm kiếm những thị trường mới và đã thế chân Ả-rập Xê-út để trở thành nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu cho Trung Quốc. Quan hệ thương mại song phương cũng được đẩy mạnh, hợp tác tài chính được mở rộng.

Ngày 30/12, Bộ Tài chính Nga thông báo tăng gấp đôi tỷ lệ tối đa của đồng nhân dân tệ trong Quỹ Tài sản quốc gia lên 60%, trong bối cảnh Mátxcơva đang cố gắng “phi đô la hoá” nền kinh tế và chấm dứt phụ thuộc vào các nước “không thân thiện” như Mỹ, EU, Anh và Nhật.

Nga cũng công khai ủng hộ quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan và cáo buộc phương Tây cố xúi giục xung đột ở khu vực hòn đảo này.

Ông Putin nói với ông Tập: “Ngài và tôi chia sẻ quan điểm tương đồng về nguyên nhân, tiến trình và logic của sự biến đổi đang diễn ra trong bối cảnh địa - chính trị toàn cầu, trước những áp lực và sự khiêu khích chưa từng có từ phương Tây”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc tránh chỉ trích phương Tây, vì đó vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc, đồng thời tỏ ra thận trọng với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Thay vì chỉ trích, Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được hoà bình.

Bắc Kinh đến nay vẫn chưa có sự hỗ trợ vật chất trực tiếp nào cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, để tránh vấp phải biện pháp đáp trả của phương Tây.

Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm, ông Tập nói với ông Putin rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga, trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc hội đàm diễn ra thực chất và mang tính xây dựng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG