Tổng thống Mỹ lần đầu điện đàm với lãnh đạo Taliban về hòa bình Afghanistan

Lần đầu tiên ông Trump điện đàm với lãnh đạo Taliban. Ảnh: New York Times
Lần đầu tiên ông Trump điện đàm với lãnh đạo Taliban. Ảnh: New York Times
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với trưởng đoàn đàm phán của Taliban Mullah Baradar Akhund. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ và quan chức hàng đầu của Taliban khi nảy sinh các vấn đề về việc phóng thích tù binh đang đe dọa các nỗ lực của Mỹ nhằm đem lại hòa bình cho Afghanistan.

Cuộc điện đàm này đã được người phát ngôn của Taliban công bố trên Twitter và sau đó được ông Trump xác nhận trên Twitter.

Cuộc điện đàm diễn ra sau ba ngày khi Baradar và đặc phái viên của Mỹ Zalmay Khalilzad ký một thỏa thuận tại Qatar về việc rút lực lượng của Mỹ khỏi Afghanistan.

Thỏa thuận này là một bước tiến tới việc chấm dứt cuộc chiến lâu dài của Mỹ tại Afghanistan và có thể thúc đẩy cho cuộc chạy đua tổng thống nhiệm kỳ 2 của ông Trump vào ngày 3/11 tới.

Ông Trump coi việc rút quân khỏi Afghanistan là ưu tiên hàng đầu.

Thỏa thuận kêu gọi rút dần các lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu nếu Taliban giữ đúng cam kết và bắt đầu cuộc đàm phán ngày 10/3 giữa quân nổi dậy và phái đoàn Afghanistan trong một cuộc dàn xếp chính trị để chấm dứt hàng thập kỷ xung đột.

Tuy nhiên nỗ lực hòa bình đã nhanh chóng gặp trở ngại với việc Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani từ chối thực hiện một phần của thỏa thuận, trong đó có việc  thả 5.000 tù nhân Taliban.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG