Tổng thống Iran khẳng định không chuyển tên lửa cho Nga kể từ khi nhậm chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, nước này không chuyển bất kỳ vũ khí nào cho Nga kể từ khi ông nhậm chức hồi cuối tháng 7.
Tổng thống Iran khẳng định không chuyển tên lửa cho Nga kể từ khi nhậm chức ảnh 1

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhậm chức tháng 7/2024. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Washington cũng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Tehran và Mátxcơva.

Tuy nhiên, cả Nga và Iran đều phủ nhận cáo buộc này.

Khi được hỏi liệu Iran có chuyển tên lửa cho Nga không, ông Pezeshkian trả lời hôm 16/9: "Có thể đã có một đợt chuyển giao trong quá khứ. Nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng kể từ khi tôi nhậm chức, chưa có đợt chuyển giao vũ khí mới nào cho Nga".

Cũng theo ông Pezeshkian, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình tên lửa, vì nước này cần sự răn đe để đảm bảo an ninh tại một khu vực mà đối thủ của Iran là Israel có thể "thả tên lửa xuống Dải Gaza mỗi ngày".

"Nếu chúng tôi không có tên lửa, họ sẽ ném bom chúng tôi bất cứ khi nào họ muốn, giống như ở Dải Gaza", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống nhắc lại lập trường chính thức của Tehran, kêu gọi cộng đồng quốc tế "hãy giải giáp Israel trước khi đưa ra những yêu cầu tương tự đối với Iran".

Trả lời câu hỏi về việc liệu Iran có sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hay không, ông Pezeshkian nói: "Chúng tôi không thù địch với Mỹ. Họ nên chấm dứt sự thù địch với chúng tôi bằng cách thể hiện thiện chí của mình. Chúng tôi cũng là anh em với người Mỹ".

Sau khi nhậm chức hồi tháng 1/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng đàm phán để khôi phục hiệp ước hạt nhân mà theo đó, Iran hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, Tehran đã từ chối đàm phán trực tiếp với Washington và chủ yếu làm việc thông qua các trung gian châu Âu hoặc Ả-rập.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.
Nghị sĩ Hungary Elod Novak phát biểu với báo chí địa phương trước ngôi nhà nơi hãng BAC Consulting KFT đăng ký làm trụ sở, ngày 18/9. (Ảnh: AP)
Nguồn gốc bí ẩn của hàng nghìn máy nhắn tin gắn thuốc nổ ở Li-băng
TPO - Vụ đánh bom bằng máy nhắn tin dường như là hoạt động phức tạp đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Nhiều chuyên gia tin rằng Israel đã xâm nhập vào chuỗi cung ứng và gắn thuốc nổ vào hàng trăm máy nhắn tin trước khi chúng được nhập khẩu vào Li-băng, nhưng đến nay vẫn chưa ai biết họ làm bằng cách nào.