Tổng thống Indonesia mời đội tuyển bóng đá ăn trưa

Tổng thống Joko Widodo mời ĐT Indonesia ăn trưa.
Tổng thống Joko Widodo mời ĐT Indonesia ăn trưa.
TPO - Không thể đánh bại Thái Lan để vô địch AFF Cup 2016, tuyển Indonesia để hụt khoản thưởng cực lớn. Nhưng bù lại, họ được Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo mời ăn trưa.
Trước khi ĐT Indonesia bước vào 2 trận chung kết AFF Cup 2016 với ĐT Thái Lan, họ được treo thưởng hậu hĩnh. Theo một số nguồn tin, nếu thầy trò HLV Alfred Riedl vượt qua đối thủ để lần đầu tiên đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á, họ sẽ nhận thưởng lên tới 900.000 USD.

Liều "doping tiền" đã này đã phát huy tác dụng khi đoàn quân của HLV A.Riedl xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi. Thế nhưng ở chung kết lượt về tại sân Rajamangala, họ đã để thua người Thái 0-2, ngậm ngùi về nhì với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận. Đây cũng là lần thứ 5 Indonesia hụt bước trước "ngai vàng" Đông Nam Á.

Tuy vậy, thầy trò A.Riedl vẫn nhận được sự động viên từ Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Theo đó, ông đã mời cả đội tuyển bóng đá tới Phủ tổng thống dự bữa trưa thân mật vào hôm 19/12.

Tại bữa ăn, Tổng thống Joko Widodo ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của đội tuyển Indonesia. Thành tích vào đến chung kết AFF Cup 2016 được coi là thành công lớn cho ĐT vừa mới trở lại sau án cấm thi đấu của FIFA.

Cũng cần phải nói thêm rằng, Tổng thống Indonesia là người rất mê bóng đá. Bằng chứng là ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa ĐT Indonesia với ĐT Việt Nam, ông đã tới sân Pakansari để dự khán trận đấu. Sau đó khi ĐT Indonesia tiếp đón ĐT Thái Lan ở chung kết lượt về, ông tiếp tục sắp xếp thời gian để tới theo dõi. Ngoài ra khi ĐT Indonesia phải đá 2 trận lượt đi trên sân khách, chính trị gia này cũng ngồi trước màn hình ti vi hoặc máy tính để cổ vũ đội bóng xứ vạn đảo.

 Sau trận chung kết gặp Thái Lan hôm 17/12, tuyển Indonesia chứng kiến sự chia tay của đội trưởng Boaz Solossa và vẫn chưa biết rõ về tương lai của HLV Afred Riedl khi hợp đồng của chiến lược gia người Áo sẽ đáo hạn vào đầu tháng 1/2017.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".