Tổng thống Hàn Quốc có cuộc gặp lịch sử với em gái Chủ tịch Kim Jong-un

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay bà Kim Yo-jong. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay bà Kim Yo-jong. Ảnh: Yonhap
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay, 10/2, tổ chức cuộc họp hiếm hoi với nhóm các quan chức cấp cao của Triều Tiên, trong đó có em gái của Chủ tịch Kim Jong-un.

Theo Yonhap, cuộc gặp lịch sử bắt đầu lúc 11h sáng nay, 10/2, tại Văn phòng Tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul (Hàn Quốc).

Cuộc gặp có sự tham gia của ông Kim Yong-nam – Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên, cùng một số đại biểu cấp cao khác như bà Kim Yo-jong – Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên, em gái Chủ tịch Kim Jong-un; ông Choe Hwi – Chủ tịch Ủy ban hướng dẫn Thể thao Quốc gia, và ông Ri Son-gwon – người đứng đầu cơ quan quản lý các vấn đề liên Triều của Triều Tiên.

Kết thúc cuộc họp, Tổng thống Moon sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Bình Nhưỡng.

Trước đó, chuyên cơ chở đoàn 22 đại biểu Triều Tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon ở ngoại ô thủ đô Seoul vào khoảng 14h hôm qua, trước giờ diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang.

Mọi sự chú ý của báo giới Hàn Quốc và thế giới đang đổ dồn vào bà Kim Yo-jong. Bởi bà là thành viên đầu tiên của gia tộc họ Kim tới thăm Hàn Quốc, ít nhất là kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

Tổng thống Moon Jae-in đã gặp bà Kim trong buổi tiếp đón các lãnh đạo toàn cầu tham dự Olympic và trong lễ khai mạc Olympic PyeongChang hôm qua, 9/2.

Tổng thống Hàn Quốc có cuộc gặp lịch sử với em gái Chủ tịch Kim Jong-un ảnh 1

Bà Kim (giữa) xuất hiện hôm qua, 9/2, tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc vẫn đang tìm kiếm một cuộc đối thoại có ý nghĩa với Triều Tiên, nhưng ông cũng đang chịu áp lực từ Washington về việc gây áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng.

Phái đoàn Triều Tiên sẽ về nước vào ngày mai, 11/2.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.