Tổng thống Halimah Yacob: Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với Bí thư Thành ủy TPHCM, Tổng thống Singapore Halimah Yacob cho rằng để giải quyết các vấn đề nội tại hiện nay, TPHCM cần có chính sách tốt để thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore. Nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư tại TPHCM.

Chiều tối 19/10, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 20/10/2022.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng chào đón bà Halimah Yacob, đồng thời cám ơn lãnh đạo và nhân dân Singapore đã hỗ trợ Việt Nam, trong đó có TPHCM trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua.

Tổng thống Halimah Yacob: Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư tại TPHCM ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Tổng thống Singapore Halimah Yacob.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Việt Nam và Singapore có mức cam kết chính trị cao; sự gắn kết mật thiết về lợi ích kinh tế, an ninh và đặc biệt là tình cảm tốt đẹp mà người dân hai nước dành cho nhau. Qua đó khẳng định mối quan hệ hai nước đang được kết nối chặt chẽ trên nhiều phương diện tạo thành mạng lưới vững chắc ở cả cấp độ song phương và đa phương.

Khái quát về vai trò, vị trí của TPHCM trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng khẳng định Singapore là đối tác quan trọng về thương mại và đầu tư; nhấn mạnh việc hợp tác với Singapore đã mang lại nhiều giá trị quan trọng cho thành phố.

“Các chương trình hợp tác giữa TPHCM và các bộ, ngành, doanh nghiệp Singapore trong thời gian qua rất tích cực và mang lại nhiều tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, dư địa của các chương trình, hoạt động giữa hai bên còn rất nhiều, do vậy rất cần tiếp tục triển khai và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác có chiều sâu và mang tính lâu dài”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận.

Song song với các hoạt động kinh tế, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng chia sẻ các hoạt động giao lưu, kết nối trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, du lịch giữa Việt Nam và Singapore ngày càng đi vào chiều sâu; các vấn đề về y tế, khám điều trị bệnh; các hoạt động chuyển giao công nghệ, khoa học ngày càng diễn ra mạnh mẽ…

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TPHCM đang trong tiến trình phục hồi mạnh mẽ và hiện đang triển khai nhiều chương trình hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Cùng với những thuận lợi, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức mà thành phố đang phải đối mặt như kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực. Đồng thời mong muốn Singapore hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện hành chính công, dịch vụ công; giải quyết các vấn đề về năng lượng tái tạo, năng lượng xanh; xây dựng kết cấu hạ tầng, khắc phục biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực…

Tổng thống Halimah Yacob: Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư tại TPHCM ảnh 2

Tổng thống Halimah Yacob cho biết hiện rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư tại TPHCM.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Singapore Halimah Yacob bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam, trân trọng cám ơn lãnh đạo và nhân dân TPHCM đã đón tiếp nồng ấm, nhiệt thành; đồng thời, chúc mừng TPHCM đã phục hồi nhanh chóng, hiệu quả sau khi kiểm soát được dịch COVID-19. Điều này cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn cùng với những nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo và người dân thành phố.

Đánh giá cao mục tiêu hướng tới xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính - kinh tế của cả nước và khu vực, song bà Halimah Yacob cũng chia sẻ những khó khăn và thách thức mà TPHCM đang phải đối diện trên lĩnh vực hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật…

Bà Halimah Yacob cho biết, Singapore cũng đã trải qua giai đoạn này cùng những thách thức chung về giao thông, biến đổi khí hậu và hiện đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo…

Tổng thống Halimah Yacob: Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư tại TPHCM ảnh 3

Bà Halimah Yacob bày tỏ sự phấn khởi khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Bày tỏ sự trân trọng mục tiêu của TPHCM trong những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững, bà Halimah Yacob nói điều này cũng chính là cải thiện cho người dân về điều kiện sống… Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề nội tại, TPHCM cần có chính sách tốt để thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore. Thông qua đó, các hoạt động hợp tác không chỉ giúp phát triển kinh tế của địa phương mà còn giải quyết những vướng mắc, khó khăn mà thành phố đang phải đối mặt.

Bà Halimah Yacob cũng cho biết, hiện rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư tại TPHCM bởi thành phố có nguồn nhân lực trẻ, điều kiện sinh sống và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. “Singapore sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng trong quá trình thúc đẩy cùng nhau phát triển”, bà Halimah Yacob nhấn mạnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu TPHCM – Singapore đạt gần 8 tỷ USD. Tổng số vốn đăng ký đầu tư từ Singapore vào TPHCM qua các thời kỳ đạt 11,9 tỷ USD (xếp thứ 1/116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký đầu tư tại TPHCM).

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.