Tổng lãnh sự Mỹ thăm UBND huyện Hoàng Sa

Tổng lãnh sự Mỹ thăm UBND huyện Hoàng Sa
Chiều 23/4, đoàn công tác của tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM do ông Lê Thành Ân cùng các tham tán và viên chức chính trị đã đến thăm và làm việc với UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng.

Tổng lãnh sự Mỹ thăm UBND huyện Hoàng Sa

Chiều 23/4, đoàn công tác của tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM do ông Lê Thành Ân cùng các tham tán và viên chức chính trị đã đến thăm và làm việc với UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng.

Ông Lê Thành Ân - tổng lãnh sự Mỹ (thứ hai từ trái sang) - và các tham tán, viên chức chính trị trong đoàn công tác Ảnh: L.P.Nguyện
Ông Lê Thành Ân - tổng lãnh sự Mỹ (thứ hai từ trái sang) - và các tham tán, viên chức chính trị trong đoàn công tác Ảnh: L.P.Nguyện.

Trong không khí trao đổi cởi mở và thẳng thắn, đoàn công tác của tổng lãnh sự Mỹ bày tỏ lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, khẳng định sự cần thiết hợp tác để đảm bảo chủ quyền, đảm bảo hòa bình và an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tự do thương mại bình thường trên biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982.

Tại lễ khai trương Trung tâm về chính sách năng lượng toàn cầu của Đại học Columbia ở New York ngày 24/4, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Tom Donilon nêu rõ Washington “kiên quyết phản đối việc đe dọa hay sử dụng vũ lực” để thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền ở biển Đông và biển Hoa Đông (với Nhật). Ông Donilon nói Mỹ kiên định với quan điểm cho rằng chỉ có “những nỗ lực hòa bình, hợp tác và ngoại giao, tuân thủ luật pháp quốc tế mới có thể đem đến các giải pháp hòa bình lâu dài”.

Ông Donilon cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ sớm phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 để “củng cố thêm vị thế của Mỹ về mặt kinh tế, ngoại giao và an ninh” và để ngăn chặn những xung đột trên biển.

Theo Lê Phú Nguyện
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG