![]() |
Nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử phạt. |
Sáng 2/1, người dân bắt đầu trở lại đi làm, đi học sau ngày nghỉ Tết Dương lịch khiến các tuyến phố Thủ đô có lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt là tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông.
Hôm nay, cũng là ngày thứ 2 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều mức phạt vi phạm giao thông tăng gấp nhiều lần so với trước đây.
![]() ![]() |
Nhiều người đi ngược chiều tại ngã tư đèn tín hiệu Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. |
Sáng sớm cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội).
Trong thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ, cán bộ, chiến sĩ phát hiện gần 20 trường hợp vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều.
Điển hình, nam sinh viên N.C.N (SN 2005) cho biết, sau khi bị lực lượng CSGT dừng xe, bản thân được thông báo vi phạm lỗi đi ngược chiều.
“Đây là lần đầu tiên em phạm lỗi, cũng như chưa nắm được mức phạt mới. Với mức phạt 5 triệu đồng như hiện nay thì đối với sinh viên như em là quá khả năng và sau lần này sẽ rút kinh nghiệm” - N. cho biết.
![]() |
Nữ sinh H. bật khóc khi bị tổ công tác dừng kiểm tra lỗi vi phạm vượt đèn đỏ. |
Cũng vi phạm lỗi đi ngược chiều, ông B.V.T (39 tuổi, ở Hà Nội) - lao động tự do, nêu lý do đi ngược chiều hướng Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi là do đang chở hàng và tắc đường, muốn đi nhanh hơn. Ông phân trần cũng chưa nắm được mức phạt mới và mong “được thông cảm, bỏ qua lỗi vi phạm”.
“Tôi đi làm công ngày được 200-300 nghìn đồng, không đáng là bao nhiêu, mức xử phạt như hiện nay thì quá khả năng của tôi rồi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm đi đúng làn đường theo quy định” - ông T. nói.
![]() |
Còn N.T.H (2004, trú tại Hà Nội) vượt đèn đỏ hướng Nguyễn Xiển đi Nguyễn Trãi đã bật khóc khi bị tổ công tác dừng kiểm tra, lập biên bản xử phạt. H. cho biết, do bản thân vội nên lỡ vượt đèn đỏ và không nghĩ rằng mức phạt lại cao đến thế.
Một số người vi phạm khác còn biện minh cho hành vi vi phạm của mình và nói rằng do “thấy người khác vượt đèn đỏ, đi ngược chiều thì bản thân cũng đi theo”.
![]() ![]() ![]() |
Nhiều tài xế bị xử phạt lỗi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. |
Nam tài xế xe ôm công nghệ đang chở khách đi hướng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi vượt đèn đỏ và bị tổ công tác dừng kiểm tra. Vị khách đi trên xe đã phải dừng lại giữa chừng và đi bộ về.
![]() |
Nam tài xế xe ôm công nghệ bị xử phạt lỗi vượt đèn đỏ. |
Tài xế này cho biết, cuốc xe có 15 nghìn đồng nhưng lỗi vượt đèn đỏ là 5 triệu đồng thì “tất nhiên là nó không đáng”.
“Cả ngày tôi đi làm được bao nhiêu đâu, đi thế này là chết rồi. Mức phạt gần bằng cái xe máy, có 6-8 triệu đồng. Bỏ xe thì cũng không bỏ được, phải chấp nhận nộp phạt thôi” - nam tài xế xe ôm công nghệ buồn bã nói.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nhiều người chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại nút giao. |
Thiếu tá Đặng Trần Hưng - Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị triển khai các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, nút giao trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều…
Ngoài việc phạt hành chính thì tài xế còn bị trừ điểm GPLX. Mỗi GPLX có 12 điểm, đối với các hành vi như đi ngược chiều trừ 2 điểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông bị trừ 4 điểm GPLX.
![]() |
Nhiều người nêu lý do vượt đèn đỏ, đi ngược chiều do "thấy người khác đi, bản thân cũng đi theo". |
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong ngày 1/1, lực lượng chức năng xử lý 594 trường hợp, phạt thành tiền 1.671.825.000 đồng, tạm giữ 189 phương tiện, 385 bộ giấy tờ, tước 19 GPLX.
Trong đó, vượt đèn đỏ 62 trường hợp, đi ngược chiều 20 trường hợp, vi phạm tốc độ 18 trường hợp, dừng đỗ sai quy định 72 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 138 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 237 trường hợp...
Thành
Toàn lý do rất buồn cười để biện minh và xin rút kinh nghiệm. Nhưng tôi tin chắc rằng những người này nếu được tha lần này thì sẽ vẫn tiếp tục vi phạm thôi, nó ăn vào ý thức rồi
Thích (1)Trả lời
Sang
Phạt vượt đèn đỏ là đúng. Những phải để thời gian để không đánh đố người lái xe
Thích (1)Trả lời
Bibi
Phạt là đúng, vượt đèn đỏ gây nguy hiểm chi người khác cho mình, thử lỡ vượt mà đâm trúng người khác bị nằm ra đó, gia đình mình, gia đình của người ta thì sao. Cứ phải đánh vào kinh tế mới biết sợ. Lúc vi phạm cứ than nghèo kể khổ, quan trọng là ý thức. Không ý thức sao dạy con. Rồi nó bắt chước làm theo cứ đâm ngừoi ta ở tù tội.
Thích (1)Trả lời
Quốc Nguyễn
Phạt là đúng tôi hoàn toàn đồng ý,có hôm tôi đi đèn xanh,ông chú kia vượt đèn đỏ còn văng tục chửi thề với tôi, cũng may là xe bị hỏng nhẹ... Cho nên mức phạt như thế là tôi ủng hộ
Thích (1)Trả lời
Trung
Dân mình nhiều người cố tình không có ý thức lắm nên cứ đánh vào túi tiền thì mới văn minh được nhất là (một số) shipper và xe công nghệ nhé
Thích (1)Trả lời
Đặng Minh Châu
Cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông Có đánh vào kinh tế,thì mọi người mới nâng cao ý thức và trách nhiệm giao thông Ý thức tồi
Thích (1)Trả lời
Tí an
Phạt như thế là đúng, vậy mới chỉnh đốn đuợc ý thức khi tham gia giao thông của nguời dân. Nhưng có cái cần phải cải thiện là việc tuyên truyền đến nguời dân để nhiều nguời có thể biết và tiếp cận đươc với chủ trương mới của Nhà Nước. Chứ anh ban hành lụât mới mà ai vì phạm cũng kêu không biết thì phải xem lại khả năng tuyên truyền cấp cơ sở rồi.
Thích (1)Trả lời
dukkhiem
Trước khi bị CSGT bắt, các ông toàn đi như thế quen rồi, coi thường Luật nên bị xủ ký cũng đáng 1 bài học.
Thích (1)Trả lời
Huế
Pháp luật là phải cứng rắn và không có vùng cấm. Rất ủng hộ mức phạt này, chỉ những người mù màu mới bị xử phạt.
Thích (1)Trả lời
Đặng tấn công
Theo tôi phạt như vậy không hợp lý đúng ra phải phạt nặng hơn nữa vì tiền vàng trong dân còn nhiều lắm
Thích (1)Trả lời
Minh
Phạt là đúng nhưng mức phạt như vậy thì quá ác, luật gì thì cũng phải có tính nhân văn, thu nhập của người dân như vậy mà đưa ra mức phạt kinh khủng. Đúng là chỉ biết khóc kêu trời thôi.
Thích (21)Trả lời
Thành
@Minh: Không mạnh tay thì còn vi phạm dài dài. Toàn ông không tuân thủ quy định vào cmt kêu ca
Thích (1)Trả lời
Anh
@Minh: muốn không bị phạt mất nhiều tiền thì đừng có vượt đèn đỏ. Dễ thôi mà. Thu nhập thấp thì đừng có làm để bị mất tiền.
Thích (1)Trả lời
Duc
@Minh: phạt thế còn nhẹ đó. Tất cả đánh vào ý thức đi xe mỗi người, phạt nhẹ thì không có tính dăn đe
Thích (1)Trả lời
Manh
Không biết định ra mức phạt căn cứ cơ sở nào?
Thích (7)Trả lời
Đạt
@Manh: dựa theo cơ sở ý thức trách nhiệm mỗi người dân khi tham gia giao thông và dựa theo cái ý thức bao nhiêu năm nay không tự chấp hành nghiêm được nên phải có biện pháp mạnh mới đủ răn đe còn hỏi căn cứ cơ sở nào nữa k
Thích (20)Trả lời