Tổng kiểm soát, xử lý xe khách

Tổng kiểm soát, xử lý xe khách
TP - Từ ngày 10 đến 30/10, Công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (máy đo tốc độ, camera...) mở đợt tổng kiểm soát, xử lý xe ôtô chở khách.
Tổng kiểm soát, xử lý xe khách ảnh 1
Ảnh minh họa: Vạn Xuân (VnExpress)

Đó là nội dung Công điện của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) yêu cầu giám đốc công an các địa phương thực hiện.

Trước tình trạng liên tiếp các vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe khách gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại một số địa phương, công an thuộc Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (C26) sẽ tăng cường, phối hợp với công an các địa phương tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung trên các tuyến quốc lộ trọng điểm (1, 5, 51).

Đợt tổng kiểm soát này chủ yếu tập trung xử lý nghiêm xe ôtô chở khách kinh doanh vận tải đường dài chạy quá tốc độ quy định, tránh, vượt ẩu; đi không đúng phần đường, làn đường; xe hết hạn sử dụng; không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở quá số người quy định; uống rượu bia…

Cũng trong đợt này, Công an sẽ phối hợp với ngành giao thông vận tải, Hiệp hội vận tải Ô tô Việt Nam, các Cty, hợp tác xã vận tải, tăng cường nhắc nhở, kiểm tra, quản lý lái xe, chủ xe đề cao trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông; không vì lợi ích kinh doanh nhất thời mà cố tình vi phạm, gây hậu quả xấu cho xã hội.

Liên quan đến việc điều tra giải quyết các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do xe khách gây ra, Tổng cục Cảnh sát yêu cầu công an các địa phương chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân các vụ TNGT và phối hợp với cơ quan kiểm sát, tòa án, sớm đưa ra truy tố, xét xử điểm đối với các vụ án TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Theo nhận định của C26 (Bộ Công an), trong số 105 vụ TNGT đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong tám tháng đầu năm 2009, có 22 vụ do xe khách gây ra (làm chết 72 người, bị thương 180 người).

Trong đó có tám vụ do xe khách đi không đúng phần đường, năm vụ chạy quá tốc độ, ba vụ xử lý tình huống kém, hai vụ thiếu chú ý quan sát… Có 17/22 vụ (chiếm 77 phần trăm) TNGT do xe khách của tư nhân.  

MỚI - NÓNG