Tổng kiểm soát phương tiện ở TPHCM: Mong không 'đánh trống bỏ dùi'

Chỉ sau 1 ngày ra quân đã có hơn 700 trường hợp vi phạm luật giao thông bị xử lý
Chỉ sau 1 ngày ra quân đã có hơn 700 trường hợp vi phạm luật giao thông bị xử lý
TP - Lực lượng CSGT TPHCM những ngày này đang tung toàn bộ lực lượng để kiểm soát phương tiện, xử lý vi phạm. Nhiều người dân tỏ ra đồng tình, ủng hộ CSGT mạnh tay với tài xế sử dụng chất kích thích và mong muốn lực lượng chức năng quyết tâm, kiên trì, bền bỉ, không “đầu voi, đuôi chuột”.

Kiểm tra ra vi phạm

Hai ngày qua, người dân ở TPHCM bất ngờ khi thấy lực lượng CSGT chốt chặn gần như toàn bộ tuyến đường từ cửa ngõ đến đường nội đô để kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường.

Sau 2 ngày theo chân Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), công an TPHCM, phóng viên ghi nhận lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều tổ chuyên đề xử lý phương tiện vi phạm theo từng khu vực. Không chỉ chốt chặn tại các điểm cố định, CSGT còn tuần tra lưu động trên các tuyến đường, lập biên bản xử phạt tại chỗ và sử dụng camera để ghi hình phạt nguội… Trong hai ngày đầu ra quân, nhiều phương tiện bị lập biên bản xử lý về các hành vi như sử dụng rượu bia, lưu thông không đúng phần đường, làn đường; tránh vượt, dừng đỗ không đúng quy định; chở quá số người; không đội mũ bảo hiểm...

Sáng 15/7, trên các tuyến đường trung tâm TPHCM, hàng loạt xe ô tô dừng đỗ tràn lan trên đường có biển cấm dừng, cấm đỗ bị xử lý. Đặc biệt, khu vực “điểm nóng” trước các bệnh viện được tăng cường kiểm tra, xử lý.

Theo ghi nhận, chỉ cần lực lượng CSGT chốt chặn kiểm tra hay tuần tra lưu động trên đường là phát hiện nhiều phương tiện vi phạm luật giao thông. Đặc biệt, chỉ sau một ngày ra quân, đã phát hiện gần 60 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, cả ô tô và xe máy.

Đại úy Phan Xuân Trường, Phó đội trưởng đội CSGT Bàn Cờ cho biết, trong tháng cao điểm tổng kiểm soát phương tiện này, đội đã huy động toàn bộ lực lượng mặt đường, tăng cường cán bộ, chiến sĩ ở bộ phận hành chính cùng xuống đường làm nhiệm vụ. Phương tiện phục vụ tổ kiểm tra, ngoài xe mô tô, xe bán tải, đơn vị cũng trang bị cả máy ghi hình, phòng trường hợp người vi phạm chống đối, cảnh sát giao thông sẽ ghi lại vụ việc để làm chứng cứ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

“Khu vực trung tâm TPHCM thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm nên đội tập trung thực hiện ở các tuyến đường có lượng phương tiện đông, khu vực thường xuyên xảy ra kẹt xe, ùn tắc giao thông. Ban đêm CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm quanh các nhà hàng, quán bar, karaoke… Mục đích lớn nhất của đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông lần này nhằm giúp người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành luật, qua đó kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra...”, đại uý Trường nói.

Tránh “đầu voi đuôi chuột”

Thấy CSGT lập biên bản xử lý nhiều ô tô dừng đỗ trái phép trước cổng bệnh viện Từ Dũ, quận 3, TPHCM, ông Lê Văn Thành (56 tuổi) cho biết rất ủng hộ bởi khu vực này thường xuyên có nhiều ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông, kẹt xe nghiêm trọng vào những khung giờ cao điểm. “Hy vọng đợt này CSGT sẽ xử lý mạnh tay với các tài xế vi phạm, xử lý quyết liệt và xuyên suốt tránh kiểu “đầu voi đuôi chuột”, ra quân rầm rộ rồi  “đánh trống bỏ dùi” như những lần trước”, ông Thành nói.

Bà Nguyễn Thị Mười (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) cho biết, thời gian qua có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do tài xế say xỉn cướp đi sinh mạng của nhiều người. Với đợt ra quân lần này, bà Mười hy vọng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra về nồng độ cồn, ma tuý để loại bỏ những tài xế thiếu ý thức, tránh hậu họa cho người đi đường.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo PC08 cho biết, thời gian qua phòng thường xuyên tổ chức nhiều chuyên đề xử lý vi phạm giao thông như kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích, vi phạm về tốc độ… Tuy nhiên, trong tháng cao điểm này, tất cả các đơn vị trực thuộc sẽ tăng cường quân số để tuần tra, kiểm soát ở những tuyến đường cửa ngõ, những tuyến “nóng”.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 cho biết, thời gian thực hiện cao điểm từ 15/7 đến 14/8, được chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 15/7 đến hết ngày 29/7 và đợt 2 từ ngày 30/7 đến hết ngày 14/8. Sau khi kết thúc đợt cao điểm, PC08 tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

 “Bên cạnh việc tăng cuờng hoạt động tuần tra kiểm soát, PC08 cũng chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung việc thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát đối với xe ô tô chở khách, xe ô tô vận tải container và xe mô tô nhằm góp phần tạo được sự đồng thuận, ủng hộ sâu rộng trong quần chúng nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố”, thượng tá Phong thông tin.

Tổng kiểm soát phương tiện ở TPHCM: Mong không 'đánh trống bỏ dùi' ảnh 2 CSGT ghi hình phương tiện vi phạm để phạt nguội

Trong ngày ra quân đầu tiên (15/7), các đơn vị trực thuộc đã phát hiện và lập biên bản đối với 708 phương tiện. Trong đó, có  60 xe khách, 59 xe con tainer, 411 xe máy, 178 xe ô tô con, xe tải. Trong các trường hợp bị lập biên bản, có 58 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 101 trường hợp vi phạm tốc độ, 104 trường hợp đi không đúng phần đường, còn lại là lỗi khác. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 91 xe máy và 1 xe ô tô.
Qua tuần tra kiểm soát, CSGT TPHCM đã lập biên bản xử phạt 144.834 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc Nhà nước với số tiền gần 48 tỷ đồng. Trong đó, đã xử lý 6.828 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (187 trường hợp là lái xe ô tô, 6.641 trường hợp là lái xe mô tô, gắn máy)…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.