Tổng Giám đốc IAEA nhận định về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cần thực hiện tất cả các biện pháp có thể để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào.
Tổng Giám đốc IAEA nhận định về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ảnh 1

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: Tass

“Nhìn chung tình hình chưa được cải thiện, rõ ràng là hoạt động quân sự đang gia tăng trong toàn khu vực này”, ông Grossi nói với các phóng viên trong chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ngày 29/3. “Cần thực hiện mọi biện pháp để nhà máy không bị tấn công.”

Nhà máy Zaporozhye nằm ở thị trấn Energodar, thuộc vùng Zaporozhye. Vùng này đã sáp nhập Nga, nhưng Ukraine không công nhận. Nhà máy hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga, trong khi thành phố thủ phủ Zaporozhye cách đó 50km lại thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Ukraine.

Theo hãng thông tấn Tass, ông Grossi trong chuyến thăm Zaporozhye đã được tận mắt nhìn thấy những phần của nhà máy bị hư hại do pháo kích. Ông cũng gặp gỡ Giám đốc nhà máy Yury Chernichuk và người đứng đầu công ty quản lý nhà máy Oleg Romanenko.

Kết thúc chuyến thị sát, phái đoàn IAEA do ông Grossi dẫn đầu đã được lực lượng an ninh Nga hộ tống qua trạm kiểm soát ở Vasilyevka.

Trả lời phóng viên sau cuộc gặp với ông Grossi, Giám đốc Yury Chernichuk cho biết tất cả các yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh tại nhà máy Zaporozhye đang được tuân thủ.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Grossi tới nhà máy Zaporozhye trong vòng sáu tháng qua. Chuyến thăm đầu tiên của ông là vào ngày 1/9/2022.

Phía Nga nhiều lần tuyên bố không có đơn vị quân đội chiến đấu hay vũ khí tấn công nào được triển khai tại nhà máy điện hạt nhân, nhấn mạnh rằng chỉ có Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học, Sinh học của Nga (được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh bức xạ) có mặt tại nhà máy.

Ngày 27/3, Giám đốc IAEA đã đến thăm thành phố Zaporozhye và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Zaporozhye từng là điểm nóng giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine, làm dấy lên những mối lo ngại về sự ổn định của nhà máy điện hạt nhân.

“Tôi đã gặp ông Zelensky ở thành phố Zaporozhye và đã có một cuộc trao đổi về việc bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye cũng như các nhân viên”, ông Grossi viết trên Twitter. "Tôi một lần nữa nhấn mạnh sự hỗ trợ đầy đủ của IAEA đối với các cơ sở hạt nhân của Ukraine."

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.