Tổng cục TDTT chấp thuận ông Trần Quốc Tuấn tranh cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 9

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/10, thông tin của Tiền Phong cho biết Tổng cục TDTT đã có văn bản chấp thuận để ông Trần Quốc Tuấn tranh cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 9.
Tổng cục TDTT chấp thuận ông Trần Quốc Tuấn tranh cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 9 ảnh 1

Trước đó, VFF đã có văn bản xin ý kiến Tổng cục TDTT về việc để quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tranh cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 9 (2022-2026) theo tiến cử của các đơn vị thành viên. Ông Tuấn là ứng viên duy nhất được 100% tiến cử vị trí Chủ tịch.

Văn bản Tổng cục TDTT do Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt ký hôm 4/10 cho biết Tổng cục chấp thuận để ông Trần Quốc Tuấn, công chức thuộc Tổng cục TDTT, tiếp tục tham gia BCH và ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khoá 9. Như vậy, ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất cho vị trí này.

Tin của Tiền Phong cho biết thêm trước đó ngày 26/9, UBND tỉnh Bình Dương cũng chấp thuận để ông Cao Văn Chóng-Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương tranh cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách truyền thông-đối ngoại nhiệm kỳ 9 VFF. Trong nhiệm kỳ vừa qua của VFF, bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Các lãnh đạo VFF đương nhiệm vì vậy nhận được sự tín nhiệm cao của nhiều tổ chức thành viên.

Đại hội VFF dự kiến diễn ra ngày 6/11 tới. Danh sách các ứng viên tranh cử BCH và các vị trí lãnh đạo chủ chốt VFF đã được công bố hồi tháng 9. Được biết hôm 29/9, Ban Kỷ luật VFF đã có văn bản thông báo các ứng viên đều đảm bảo tiêu chuẩn, không ai đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc chịu án phạt của VFF.

TTK Lê Hoài Anh cho biết đại hội dự kiến sẽ diễn ra đúng kế hoạch theo thời hạn trên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.