Tổng cục Hậu cần tri ân thân nhân liệt sĩ và căn cứ địa cách mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/10, Tổng cục Hậu cần phối hợp với chính quyền địa phương khánh thành và bàn giao “ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình ông Trần Đông Kiêm ở xóm Nguyên Bình, xã Thanh Định, huyện Định Hoá (Thái Nguyên).

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần chủ trì buổi khánh thành và bàn giao nhà; cùng dự có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần, đại biểu cấp ủy, chính quyền xã Thanh Định.

Tổng cục Hậu cần tri ân thân nhân liệt sĩ và căn cứ địa cách mạng ảnh 1

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần trao Quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng "Ngôi nhà 100 đồng" tặng quà gia đình ông Trần Đông Kiêm.

Ông Trần Đông Kiêm là em trai liệt sĩ Trần Đông Dương, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Gia đình ông thuộc đối tượng chính sách tại địa phương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua khảo sát thực tế và trên cơ sở đề xuất của chính quyền địa phương, năm 2023, Tổng cục Hậu cần đã quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” do cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Tổng cục Hậu cần đóng góp để xây dựng nhà cho gia đình ông Kiêm.

Khởi công đầu tháng 5/2023, sau gần 5 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành theo đúng thiết kế và tiến độ, bảo đảm chất lượng, khang trang.

Tổng cục Hậu cần tri ân thân nhân liệt sĩ và căn cứ địa cách mạng ảnh 2

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng cùng các đại biểu chụp ảnh với gia đình ông Trần Đông Kiêm

Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng nhấn mạnh, số tiền hỗ trợ xây dựng căn nhà của gia đình ông Trần Đông Kiêm tuy chưa lớn, nhưng chứa đựng ở đó là sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần; tình cảm và sự tri ân sâu sắc của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tổng cục Hậu cần với gia đình người có công với cách mạng.

Ngôi nhà đã được khánh thành và đưa vào sử dụng thực sự là món quà hết sức nghĩa tình giúp gia đình ông Kiêm giảm bớt những khó khăn, vất vả về nhà ở, ổn định cuộc sống.

Tổng cục Hậu cần tri ân thân nhân liệt sĩ và căn cứ địa cách mạng ảnh 3

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng cùng đoàn công tác tặng quà cấp ủy chính quyền địa phương xã Thanh Định, Định Hóa, Thái Nguyên

Dịp này, Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Tổng cục Hậu cần, Khu di tích Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần), là căn cứ địa cách mạng, nơi đặt Sở chỉ huy tiền phương Tổng cục Cung cấp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Bia ghi dấu địa điểm làm việc của chỉ huy và cơ quan Cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp thời kỳ 1951-1952; thăm, tặng quà chính quyền xã Thanh Định.

Với phương châm “Một hành động nhỏ để làm nên ý nghĩa lớn”, năm 2012, Tổng cục Hậu cần đã phát động phong trào tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, nhằm động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Tổng cục mỗi ngày tiết kiệm 100 đồng hỗ trợ kinh phí xây nhà cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Tổng cục và các gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Sau 11 năm triển khai, đến nay, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Tổng cục đã đóng góp, hỗ trợ kinh phí xây dựng được 32 “Ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Tổng cục và các gia đình có công với cách mạng.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.