Tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp Việt

Các vị khách mời tham quan triển lãm
Các vị khách mời tham quan triển lãm
TP - Gần 300 hiện vật được trưng bày trên diện tích hơn 200m2 với nhiều chất liệu từ gốm sứ, ngọc, đất nung, kim loại cách đây hơn 3.000 năm cho tới nay. Triển lãm di sản văn hóa tiêu biểu 1.000 năm lịch sử giữa Thăng Long và Hạ Long được khai mạc, 12-8, tại Tuần Châu, Quảng Ninh.
Các vị khách mời tham quan triển lãm
Các vị khách mời tham quan triển lãm.

Gạch Đại La, bảo tháp Phật giáo thời Đinh – Tiền Lê và thời Lý Trần được tìm thấy ở Hạ Long thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa trung tâm văn hóa Thăng Long và văn hóa Hạ Long.

Tới tham dự triển lãm có ông Trần Văn Luận, PGĐ Sở VHTT và Du lịch Quảng Ninh, ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Tuần Châu, ông Đoàn Công Huynh – Tổng biên tập báo Tiền Phong, ông Trần Trọng Hà – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

Ông Trần Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, cho biết, chọn Tuần Châu là nơi đặt triển lãm “Di sản văn hóa tiêu biểu trong mối quan hệ giữa Thăng Long và Hạ Long qua 1.000 năm lịch sử” vì nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm gửi gắm mong ước Tuần Châu thành Ngọc Châu.

Trong những ngày tháng 8, tại Tuần Châu đang diễn ra cuộc thi Hoa hậu VN 2010 với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam nghìn năm hương sắc”. Triển lãm này cùng hòa quyện với cuộc thi trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa và vẻ đẹp Việt.

Triển lãm kéo dài tới hết tháng 10-2010.

MỚI - NÓNG