Tóm gọn 2 'lâm tặc' trộm gỗ quý ở giữa thành phố Lạng Sơn

Đối tượng Tuấn và Huy tại cơ quan công an .Ảnh: Huyền Mỹ
Đối tượng Tuấn và Huy tại cơ quan công an .Ảnh: Huyền Mỹ
TPO - Sáng 8/3, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, vừa tạm giữ, khởi tố Trần Văn Tuấn (SN 1995), Nông Văn Huy (SN 1994, cùng trú tại thôn Bản Lảy, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 đối tượng Tuấn và Huy do thiếu tiền tiêu sài nên đã bàn nhau ra thành phố Lạng Sơn để tăm tia các gia đình ở các khu phố để tài sản trước cửa nhà để gây án.

Bọn chúng thường chọn đêm khuya, vắng người để thực hiện hành vi và đã thực hiện chót lọt 2 lần, lấy  9 thanh gỗ lim Nam Phi của ông Trình Văn Nguyên (trú tại đường Nguyễn Du, TP Lạng Sơn) để trên vỉa hè đường Tô Hiệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

Ngựa quen đường cũ, khi 2 đối tượng tiếp tục lấy trộm thêm 2 thanh gỗ lim (mỗi thanh trị giá 3 triệu đồng) của ông Nguyên, nhưng khi đang chờ xe ô tô tải đến vận chuyển thì bị lực lượng chức năng ập đến, bắt quả tang.

Hiện Công an thành phố Lạng Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.