Lâm tặc lao ô tô chở gỗ lậu vào xe của kiểm lâm để thoát thân

TPO - Nhận được tin báo vận chuyển gỗ lậu, lực lượng kiểm lâm yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế và các đối tượng trên xe đã rồ ga lao vào lực lượng kiểm lâm để thoát thân.

Ngày 13/12, ông Trần Mạnh Luật - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện để điều tra và truy bắt các đối tượng vận chuyển gỗ lậu, dùng ô tô tấn công lực lượng kiểm lâm vào tối 11/12.

Lâm tặc lao ô tô chở gỗ lậu vào xe của kiểm lâm để thoát thân ảnh 1 Xe của lực lượng kiểm lâm bị hư hỏng nặng sau va chạm.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 11/12, Hạt kiểm lâm huyện Minh Hóa nhận được tin báo từ cơ sở chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 75C – 02.777 vận chuyển gỗ lậu trên Quốc Lộ 12A theo hướng từ xã Dân Hóa về xã Trọng Hóa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm huyện Minh Hóa đã chỉ đạo đón đầu kiểm tra phương tiện. Phát hiện xe nghi vấn, lực lượng kiểm lâm ra tín hiệu bằng đèn pin và cờ để dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy về hướng ngã ba Khe Ve.

Quyết tâm bắt bằng được phương tiện chở gỗ lậu, lực lượng kiểm lâm tiếp tục truy đuổi, đồng thời thông báo cho các trạm kiểm lâm trên đường đi phối hợp dừng phương tiện kiểm tra. Truy đuổi đến địa phận thôn La Trọng 2, Trạm kiểm lâm La Trọng tiếp tục ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế rồ ga bỏ chạy.

Tổ công tác huy động xe ô tô hỗ trợ bám đuổi để truy bắt thì bị lái xe của lâm tặc nhấn ga, tăng tốc lao thẳng vào đầu xe ô tô mang BKS 73B-0474 của đơn vị.

Lâm tặc lao ô tô chở gỗ lậu vào xe của kiểm lâm để thoát thân ảnh 2 Tang vật hơn thu giữ trên xe.

Cú đâm mạnh làm xe ô tô tình nghi trượt xuống mương nước bên đường, chỉ khi đâm vào gốc cây mới dừng lại còn xe của lực lượng kiểm lâm bị hư hỏng phần đầu. Các đối tượng trên xe lợi dụng đêm tối bỏ chạy vào rừng trốn thoát. 

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng kiểm lâm phát hiện 10 hộp gỗ Bời Lời nhóm 4 với số lượng 1,014m3 trên bề mặt không có dấu của kiểm lâm.

Hiện Hạt kiểm lâm huyện Minh Hóa đang phối hợp với Công an huyện xử lí tang vật và truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn.

MỚI - NÓNG