Tóm gọn 2 đối tượng Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để rút tiền

Tóm gọn 2 đối tượng Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để rút tiền
TPO - Lợi dụng thời điểm vắng người, 2 đối tượng người Trung Quốc đã dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại cây ATM của ngân hàng Liên Việt Post Bank thì bị lực lượng cảnh sát hình sự tóm gọn.

Trước đó, khoảng 2h ngày 4/6, Đội CSHS – Công an quận Ba Đình bắt quả tang hai đối tượng người Trung Quốc là Tian Yun Yun (SN 1987, ở huyện Cát An, tỉnh Giang Tây) và Zhong Zheng (SN 2000, ở TP Ngọc Linh, tỉnh Quảng Tây) đang dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại cây ATM của ngân hàng Liên Việt Post Bank (269 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội).

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ 210 triệu đồng và một số thiết bị là công cụ phạm tội của các đối tượng.

Tóm gọn 2 đối tượng Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để rút tiền ảnh 1

Quá trình điều tra, hai đối tượng khai nhận, do Tian Yun Yun biết thủ đoạn lấy trộm mật khẩu, thông tin thẻ ATM nên đã rủ Zhong Zhen sang Việt Nam cùng rút trộm tiền.

Sau khi chuẩn bị đồ nghề như: thiết bị lưu thông tin thẻ, máy đọc ghi thẻ và máy tính xách tay…, ngày 25/5, cả hai nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch tại Quảng Ninh, sau đó thuê xe khách từ Quảng Ninh lên Hà Nội tìm nhà nghỉ, đồng thời bàn nhau đến các cây ATM rút trộm tiền…

Tóm gọn 2 đối tượng Trung Quốc dùng thẻ ATM giả để rút tiền ảnh 2

Đáng chú ý, qua đấu tranh, Tian Yun Yun còn khai nhận trước đó đã cùng với Hu Liguo (SN 1980, ở Kiến Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Xie Fong (SN 1987, ở thành phố Thừa Đức, Hà Bắc, Trung Quốc) chiếm đoạt tiền tại cây ATM của một ngân hàng trên phố Láng Hạ (quận Ba Đình) vào ngày 18/4 vừa qua.

Khi đồng bọn bị cảnh sát bắt giữ, Tian Yun Yun đã trốn thoát về nước. Sau một thời gian nghe ngóng tình hình, đối tượng này quay lại Việt Nam để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.