Tội phạm lừa đảo tăng trên 40%

Tội phạm lừa đảo tăng trên 40%
TP - Ngày 27/6, Văn phòng Công an TPHCM cho biết, tình hình tội phạm lừa đảo tăng mạnh và đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trong tháng 6, TPHCM xảy ra 37 vụ, tăng 42,3% (11 vụ) so với tháng 5. Các thủ đoạn chủ yếu lừa đảo qua điện thoại bằng cách nhắn tin, gọi điện giả người thân, thông báo nợ cước điện thoại hoặc tìm người bị hại trong các vụ án, yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của kẻ xấu để chiếm đoạt.

Trong tháng 5 và 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiếp nhận 29 tin trình báo của các nạn nhân trú các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột, Gia Lai, An Giang, Bình Phước, Khánh Hòa, Đắk Lắk và TP Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).