Phá hơn 600 ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội

Một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao bị bắt giữ
Một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao bị bắt giữ
TPO - Sau 3 tháng thực hiện cao điểm trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an Hà Nội đã khám phá hơn 600 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 1.000 đối tượng, đồng thời triệt phá gần 600 ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra sáng nay (11/3).

Theo Thiếu trướng Trần Thùy – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tình hình phạm pháp hình sự đã cơ bản được kiềm chế.

Trong 3 tháng thực hiện (từ ngày 16/2/2014 đến ngày 28/2/2014), trên địa bàn đã xảy ra 30 vụ trọng án, 883 vụ phạm pháp hình sự, giảm 248 vụ so với thời gian liền kề trước đó. Các đơn vị nghiệp vụ đã khám phá 663 vụ, bắt 1.027 đối tượng; đồng thời triệt phá 300 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 851 đối tượng; 331 ổ nhóm tệ nạn xã hội bắt 1.300 đối tượng.

Cũng trong thời gian cao điểm, Công an Hà Nội đã khám phá 669 vụ, 677 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; 28 vụ vận chuyển mua bán pháo trái phép; 314 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 47 vụ hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, các lực lượng đã tổ chức khám phá 770 vụ, 888 đối tượng phạm tội ma túy, qua đó tiến hành xử lý hình sự 677 vụ, bắt 771 đối tượng. Tội phạm công nghệ cao được lực lượng công an thành phố đặc biệt quan tâm với số vụ triệt phá là 38 vụ, 52 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản…

Cùng với kết quả đạt được, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã biểu dương các đơn vị đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, mục tiêu trong đợt cao điểm vừa qua, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.