Tối 8/4, phố đi bộ đầu tiên ở TP Vinh sẽ hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ tối 8/4, TP Vinh (Nghệ An) sẽ mở cửa thí điểm phố đi bộ đầu tiên gần quảng trường Hồ Chí Minh. Ôtô, xe máy bị cấm đi trong thời gian phố đi bộ hoạt động.

Sáng 6/4, ông Trần Quang Lâm, Phó chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) cho biết, thực hiện đề án thí điểm phố đi bộ đầu tiên trên địa bàn TP Vinh, TP đã có văn bản gửi các đơn vị, phường xã kế hoạch phân luồng giao thông gần quảng trường Hồ Chí Minh.

Phố đi bộ đầu tiên ở TP Vinh dài khoảng 1,5km, trong đó gồm 3 đoạn đường Hồ Tùng Mậu (từ Cầu Nại đến điểm đầu đường Nguyễn Trung Ngạn) dài 430m; đoạn Nguyễn Văn Cừ (điểm đầu giao với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao đường Lê Hồng Phong) dài 500m.

Tối 8/4, phố đi bộ đầu tiên ở TP Vinh sẽ hoạt động ảnh 1

Đường Hồ Tùng Mậu là tuyến phố đi bộ chính

Phần còn lại là đoạn đường Nguyễn Trung Ngạn (từ đầu ngõ số 2 đến điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ) và đoạn Nguyễn Tài (điểm giao đường Hồ Tùng Mậu đến điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ).

Dự kiến, phố đi bộ TP Vinh sẽ được khai trương vào tối 8/4.

Theo kế hoạch, từ 19h đến 23h30 mỗi tối các ngày thứ sáu, thứ bảy hằng tuần, khu vực phố đi bộ này sẽ cấm các phương tiện ôtô, xe máy đi vào; chỉ dành cho người đi bộ.

TP Vinh đã giao cho các địa phương rà soát, tổ chức 7 điểm trông giữ xe cho người dân và du khách trước khi đi vào phố đi bộ.

Thời gian phố hoạt động, các đơn vị liên quan sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, để xe không đúng nơi quy định, đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông.

Tối 8/4, phố đi bộ đầu tiên ở TP Vinh sẽ hoạt động ảnh 2

Hàng cây hoa ban, giáng hương trên tuyến phố đi bộ

Ghi nhận trước giờ vận hành phố đi bộ, trên các đoạn đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ, việc cải tạo vỉa hè, hạ ngầm hệ thống đường điện, lắp đèn trang trí, bãi giữ xe... đều đã hoàn tất. Hơn 350 cây hoa ban , giáng hương được trồng thay thế hàng cây xoài, vú sữa.

Trước đó, thành phố Vinh đã có kế hoạch chạy thử phố đi bộ vào tối 1/4 vừa qua, tuy nhiên do gặp thời tiết bất lợi nên việc chạy thử phải hoãn lại.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.