Tòa tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù

Tòa tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù
TPO -17h40 hôm nay, 11-1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù giam với ba tội danh. Đây cũng là mức án đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo này.

> Ngày xét xử thứ nhất: Lê Văn Luyện cúi đầu nhận tội
> Phiên xét xử sáng 11-1: Viện kiểm sát đề nghị phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù

> Video: Lê Văn Luyện nhận 18 năm tù

Lê Văn Luyện và các bạ cáo tại phiên tòa chiều nay (11 - 1). Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lê Văn Luyện và các bị cáo tại phiên tòa chiều nay (11 - 1). Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Trong buổi làm việc sáng nay (11-1), đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án cho ba tội danh của Lê Văn Luyện là 18 năm tù (xem chi tiết). Các bị cáo khác cũng lần lượt bị đề nghị mức án từ tù treo đến mức cao nhất từ 42 - 48 tháng tù (cho tội danh của hai bị cáo Lê Văn Miên - bố Lê Văn Luyện và Trương Thanh Hồng - anh họ Luyện).

Trước đề nghị của Viện Kiểm sát, người đại diện và luật sư bảo vệ quyền lợi của gia đình bị hại đều không đồng ý. Đại diện gia đình kiến nghị tòa cần làm rõ một số nghi vấn, đồng thời dựng lại hiện trường, điều tra lại vụ án.

Đến 13h, tòa tuyên bố dừng phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án.

15h30, người thân của gia đình nạn nhân đã có mặt đông đủ. 15h40, Lê Văn Luyện vẫn chưa được đưa vào phòng xét xử.

16h, phiên tòa vẫn chưa diễn ra. An ninh được thắt chặt hơn. Không có người dân nào được vào khu vực xung quanh tòa án. Lực lượng công an được tăng cường.

16h17, Lê Văn Luyện được đưa vào phòng xử án. Sau đó, Tòa tuyên án. Sau thời gian nghị án, Tòa chính thức tuyên án đối với Lê Văn Luyện và các bị can trong vụ án giết người cướp tiệm vàng ở Bắc Giang.

Lực lượng công an tại phiên tòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lực lượng công an tại phiên tòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tòa giới thiệu các thành phần có mặt tại phiên tòa: bị cáo, đại diện gia đình nạn nhân, hai bên luật sư… Sau đó, Tòa công bố lại quá trình Lê Văn Luyện gây án một cách chi tiết, tường tận, cùng việc Luyện bỏ trốn khỏi địa phương.

Tòa cũng nêu việc các đối tượng Lê Văn Miên, Trương Thanh Hồng, Dương Thị Lược, Lê Thành Nghi, Lê Thị Định, Trương Văn Hợp phạm tội che giấu, không tố giác tội phạm.

16h45, Chủ tọa phiên tòa công bố các dấu hiệu khám nghiệm tại hiện trường vụ giết người cướp tiệm vàng, xảy ra ngày 24 - 8, tại Bắc Giang. Lê Văn Luyện cúi gằm mặt, không biểu hiện thái độ. Người thân của bị hại vẫn đang rất chăm chú theo dõi chủ tọa phiên tòa công bố các tình tiết của vụ án.

17h05, chủ tọa đang công bố kết quả xét nghiệm, giám định những vết máu, cũng như kết quả giám định những sợi vải thu được tại hiện trường. Chủ Tọa cho rằng, tội ác của Luyện mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất trật tự xã hội. Tuy nhiên, do đang ở tuổi vị thành niên nên phải xử theo đúng quy định của pháp luật.

Phía dưới, người nhà nạn nhân phản đối. Chủ tọa phải yêu cầu lực lượng công an can thiệp.

17h40, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù giam về tội giết người, 18 năm tù vị tội cướp tài sản, 9 tháng tù do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp các hình phạt, Lê Văn Luyện nhận 18 năm tù, do khi gây án bị cáo chưa đến tuổi thành niên (17 tuổi, 10 tháng 6 ngày). (Nghe tòa tuyên án).

Lê Văn Luyện tỏ ra sợ sệt, luôn cảnh giác xung quanh. Ngay khi tòa tuyên án xong, ba bị cáo được đưa ra phòng bảo vệ phía sau.

Bị cáo Lê Văn Miên (bố Luyện) lĩnh án 48 tháng tù vì che giấu tội phạm, Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện) bị tuyên phạt 30 tháng tù, vì che giấu tội phạm, thời gian tính từ ngày bị bắt tạm giam; Lê Thị Định nhận 15 tháng tù vì tội che giấu tội phạm, tính từ ngày bị bắt; Lê Thành Nghi bị phạt 15 tháng tù, vì tội che giấu tội phạm, tính từ ngày bị bắt; Trương Văn Hợp: 12 tháng tù, vì tội không tố giác tội phạm; Dương Thị Lược: chín tháng tù giam (tính từ ngày bắt).

Công an đưa Lê Văn Luyện nhanh chóng rời phiên tòa sau khi chủ tọa tuyên án. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Công an đưa Lê Văn Luyện nhanh chóng rời phiên tòa sau khi chủ tọa tuyên án. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên rằng, Lê Văn Luyện cùng bố là Lê Văn Miên và mẹ Trương Thị Thơm phải có trách nhiệm bồi thường số tiền sau:

Chi phí mai táng ba nạn nhân hơn 64 triệu đồng. Bồi dưỡng sức khỏe cho cháu Bích khi xuất viện 25 triệu đồng. Tổn thất tinh thần cho cả bốn người là 124.500 ngàn đồng. Tổn thất thu nhập của người nuôi cháu Bích 65 ngày là 19.500 ngàn đồng. Tiền thuê xe đi cấp cứu 20 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình Lê Văn Luyện phải cấp dưỡng 1,5 triệu/tháng cho cháu Bích đến năm cháu Bích đủ 18 tuổi. Nếu có phát sinh ốm đau, đi viện, gia đình Lê Văn Luyện phải chịu chi phí. Tổng cộng 310 triệu 603 ngàn đồng.

Sau khi tòa tuyên án, luật sư Phạm Văn Huỳnh - bảo vệ quyền lợi phía bị hại - cho biết, gia đình nạn nhân rất bức xúc và sẽ kháng cáo.

Phiên tòa kết thúc lúc 17h50.

> Diễn biến vụ án giết người cướp vàng dã man ở Bắc Giang

Theo Viết
MỚI - NÓNG