Tòa tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tòa án Tối cao Mỹ ngày 26/6 đã ra quyết định ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân một số nước Hồi giáo do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Lệnh cấm nhập cảnh được giữ nguyên với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống từ hội đồng thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ.

Tòa án Tối cao Mỹ khẳng định bên khởi kiện không chứng minh được lệnh cấm đã vi phạm luật nhập cư hay Hiến pháp Mỹ.

Đây được xem là một trong những chiến thắng quan trọng nhất của Tổng thống Trump kể từ khi ông lên nắm quyền, qua đó chấm dứt cuộc tranh cãi gay gắt ở các tòa án về việc liệu chính sách này có phải là một lệnh cấm bất hợp pháp nhằm vào người Hồi giáo hay không.

Đây là phiên bản thứ ba của sắc lệnh hành pháp về vấn đề di trú, thường gọi tắt là lệnh cấm Hồi giáo, được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngay sau khi nhậm chức.

Phiên bản này được ban hành hồi tháng 9/2017, sau khi 2 lệnh cấm trước đó vấp phải rào cản từ các tòa án địa phương.

Lệnh cấm nhập cảnh hiện tại được Tổng thống Trump ký nhằm vào các nước gồm Chad, Iran, Libya, Triều Tiên, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen. Chính sách này cấm công dân từ các nước trên nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày, đồng thời dừng chương trình nhận người tị nạn trong 120 ngày.

Theo The CNN
MỚI - NÓNG