[TỌA ĐÀM] Kinh doanh xăng dầu và bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 6/3, báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Kinh doanh xăng dầu và bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia - Tiếng nói người trong cuộc”. Các cơ quan quản lý, đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế sẽ cùng tham gia góp ý để sửa những lỗ hổng trong Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Có thể nói năm 2022 là năm khó khăn chưa từng có với ngành xăng dầu khi vẫn chịu tác động của dịch COVID-19, tỷ giá tăng, cùng với đó cuộc chiến tại Ukraina khiến giá dầu thế giới tăng vọt, chi phí logistics tăng phi mã, nguồn nhập khẩu gặp khó khăn, cơ quan quản lý chậm điều chỉnh chi phí khiến các doanh nghiệp ngành xăng dầu, từ doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ đồng loạt bị lỗ nặng trong năm 2022.

Nguồn cung khó khăn, doanh nghiệp bán lẻ lỗ nặng kéo theo tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu ở một số tỉnh thành trên cả nước. Ở Hà Nội và nhiều địa phương, người dân phải dắt xe qua nhiều cửa hàng mới mua được xăng hoặc chỉ được đổ xăng với mức 50 nghìn đồng/xe máy, 200 nghìn đồng/ô tô. Sau khi các cơ quan quản lý đưa ra hàng loạt giải pháp, từ tăng nguồn cung, điều chỉnh chi phí, tăng cường giám sát hoạt động của doanh nghiệp, thị trường, tình hình đã dần ổn định trở lại. Tuy nhiên, nhiều vấn đề bất cập mới cần sửa đổi cũng phát lộ.

Trước những vấn đề cần sớm giải quyết của ngành xăng dầu, báo Tiền Phong tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến “Kinh doanh xăng dầu và bài toán đảm an ninh năng lượng quốc gia - Tiếng nói người trong cuộc”.

Buổi tọa đàm sẽ dành thời lượng lớn để bàn về những vấn đề liên quan đến quản lý thị trường xăng dầu sao cho hiệu quả, các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và doanh nghiệp cần phải làm gì để xăng dầu không bị đứt gãy nguồn cung một số thời điểm như đã diễn ra trong năm 2022 cũng như giải bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia là vấn đề đặt ra rất bức thiết trong bối cảnh dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu đang được lấy ý kiến.

Khách mời tọa đàm: Đại diện Bộ Công Thương, đại diện Bộ Tài chính, đại biểu Quốc hội, đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, bán lẻ xăng dầu, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, Nguyễn Đình Cung, Vũ Đình Ánh…

Tọa đàm được phát trực tiếp trên kênh fanpage của Báo Tiền Phong và kênh Youtube của báo Tiền Phong. Bạn đọc báo Tiền Phong có thể đặt câu hỏi cho các khách mời tham dự tọa đàm về các vấn đề liên quan đến việc quản lý, cơ chế điều hành, hoạt động của doanh nghiệp xăng dầu.

Mọi câu hỏi xin gửi qua địa chỉ e-mail: thucquyen04@gmail.com; hoặc gửi câu hỏi ở phần bình luận dưới bài viết này.

MỚI - NÓNG