Tòa cấm báo chí tác nghiệp, Sở Thông tin &Truyền thông phát văn bản hỏi

Lịch xét xử các vụ án đều công khai, nhưng có rất nhiều vụ án xét xử thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk "cấm" báo chí tác nghiệp
Lịch xét xử các vụ án đều công khai, nhưng có rất nhiều vụ án xét xử thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk "cấm" báo chí tác nghiệp
TPO - Nhiều vụ án tranh chấp dân sự được TAND tỉnh Đắk Lắk niêm yết lịch xét xử công khai, nhưng lại cấm báo chí tác nghiệp. 

Ngày 23/9, Sở TT&TT Đắk Lắk có công văn gửi Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk đề nghị phản hồi thông tin về việc một số tờ báo bị thẩm phán của tòa này cản trở khi tác nghiệp tại phiên xét xử công khai.

Theo đó, ngày 15/9 vừa qua, một số tờ báo đến đăng ký tác nghiệp tại phiên tòa xét xử công khai vụ án tranh “Kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại” giữa nguyên đơn ông Đoàn Thành Tùng và bị đơn là một công ty bảo hiểm nước ngoài có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

 Đây là phiên tòa xét xử công khai, được niêm yết lịch xét xử ngay tại tại tòa và gửi đến cho các đương sự. Trước khi phiên tòa này diễn ra, một số phóng viên tới bàn thư ký phiên tòa xuất trình thẻ nhà báo, giấy giới thiệu để đăng ký tác nghiệp theo quy định.

 Tuy nhiên, thư ký phiên tòa truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của chủ tọa phiên tòa (ông Nguyễn Huờn, Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk-PV): báo chí không được quay phim, chụp ảnh trong phòng xử án.

 Sở TT&TT Đắk Lắk đề nghị Lãnh đạo TAND tỉnh này chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung báo phản ánh, phản hồi bằng văn bản cho các báo.

 Đây là vụ việc mà công ty bảo hiểm đã sa thải trái quy định hàng loạt cán bộ, trong đó có ông Đoàn Thanh Tùng.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu phía công ty bảo hiểm này phải bồi thường 288 triệu đồng bao gồm tiền lương, tiền phụ cấp lương và các chế độ liên quan cho ông Tùng.

Một số cơ quan báo chí phản ánh, những vụ án tranh chấp dân sự có dấu hiệu bao che, làm sai của chính quyền… nhưng đều bị các thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk cản trở.

MỚI - NÓNG