TP - Ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng với giá 25.450 đồng/USD nhằm “hạ nhiệt” tỷ giá. Đây là động thái tích cực. Tuy nhiên theo các chuyên gia, cũng cần thận trọng để tránh lãi suất huy động tăng trở lại.
TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng.
TPO - Sau khi Ngân hàng Nhà nước “thúc” các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay bình quân. Đến nay, nhiều ngân hàng thực hiện việc công bố này.
TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn (link) của chuyên mục công bố các loại lãi suất về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1/4/2024.
TPO - Thủ tướng lưu ý bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm.
TPO - Theo chuyên gia, doanh nghiệp khi thiếu vốn trung dài hạn thì phải nghĩ đến thị trường vốn, khi thiếu vốn ngắn hạn mới nghĩ đến ngân hàng và cần có tư duy không nên tập trung vốn vào 1 ngân hàng.
TPO - Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua vào sáng 18/1 đã bổ sung quy định cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.
TPO - Trên cơ sở ý kiến và đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng giao thẩm quyền cho Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt khi thuộc một trong 6 trường hợp.
TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong năm 2023 dư âm của sự cố rút tiền hàng loạt tại SCB vào cuối năm 2022 vẫn còn, cộng hưởng với tác động đổ vỡ của một số ngân hàng tại Mỹ và châu Âu... là những yếu tố tác động không thuận tới thanh khoản, tâm lý người dân và doanh nghiệp. Tuy vậy, hệ thống tổ chức tín dụng vẫn cơ bản hoạt động ổn định.
TPO - Chỉ trong khoảng 10 ngày cuối năm 2023, các ngân hàng đã giải ngân ra nền kinh tế gần 300.000 tỷ qua kênh cho vay, đưa tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống cả năm đạt 13,5%.
TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết, giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024.
TPO - Thủ tướng nghiêm cấm việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau… với lãi suất ưu đãi.
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Đào Minh Tú khẳng định, nguyên nhân tăng trưởng tín dụng thời gian qua thấp chủ yếu từ các yếu tố khách quan. Ông Tú cũng thẳng thắn cho biết một số ngân hàng thiếu mạnh dạn cấp tín dụng, còn thận trọng, lo sợ nợ xấu tăng.
TP - Sau hơn một thập niên tái cơ cấu, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Một số mục tiêu được Ngân hàng Nhà nước đề ra và đã thực hiện như: Sáp nhập các ngân hàng yếu kém vào các ngân hàng lớn; xử lý “gánh nặng” nợ xấu của nền kinh tế, sở hữu chéo; một số ngân hàng 0 đồng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hiện tượng sở hữu chéo ngân hàng đang có dấu hiệu quay trở lại ồ ạt, tinh vi hơn.
TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo mức tăng trưởng tăng thêm với các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. Theo đó, các tổ chức tín dụng có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm.
TPO - Tính đến cuối tháng 9, tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng đạt 12,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 7,28% so với đầu năm và là mức tiền gửi cao nhất lịch sử ngành ngân hàng.
TPO - “Nếu chỉ quy định thì không thể xử lý triệt để được, bởi vì quy định là để có căn cứ khi người ta sai phạm thì mình xử lý được. Quan trọng nhất đó là vấn đề tổ chức thực hiện”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nêu.
TPO - "Để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng thì yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức là nào chủ sở hữu thực sự của ngân hàng”, Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An nói.
TPO - Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc và DongAbank.
TPO - Người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý, sau khi thôi giữ chức vụ trong thời hạn nhất định.
TPO - Hiệp hội Bất động sản TPHCM kiến nghị kéo dài quy định các tổ chức tín dụng sử dụng tối đa 30% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn thêm 1 năm.
TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết, với độ trễ chính sách và cam kết giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại, dự kiến mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, tổ chức tín dụng đã và đang thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm tiền với nhiều loại hình tài sản khác nhau không nhất thiết là bất động sản. Do đó, khách hàng cần làm việc trực tiếp với ngân hàng cho vay để đề xuất cụ thể về tài sản bảo đảm của khoản vay.
TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết có trường hợp tổ chức tín dụng cho vay để chứng minh khả năng tài chính của khách hàng vay khi đi lao động, học tập ở nước ngoài dưới hình thức vay tiền để gửi tiết kiệm. Do đó, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định không được cho vay để gửi tiết kiệm.
TPO - Theo Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, chưa có nước nào nhiều ngân hàng thương mại như nước ta. Nếu kiểm soát không được, phải tính đến lộ trình giảm số lượng ngân hàng thương mại.
TP - Dù từ đầu tháng 5 đến nay, các ngân hàng thương mại liên tục đua nhau giảm lãi suất huy động. Từ đó, lãi suất cho vay giảm nhưng nhiều ngân hàng lo lắng, dù lãi suất cho vay giảm nhưng kinh tế khó khăn nên khó tăng trưởng tín dụng.
TP - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với bốn ngân hàng yếu kém đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”, đến năm 2025 ngành ngân hàng phải xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém. Đây được coi là những quyết sách để nền kinh tế lành mạnh.
TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng không được gây áp lực, ép nhân viên chào bán trái phiếu doanh nghiệp, coi đó là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc.