Tình tiết bất ngờ khi bắt nhóm nghi can vụ 2 thi thể trong thùng ở Bình Dương

TPO - Ngay khi nhận được tin báo, Công an đã ập vào một khách sạn đưa 4 người phụ nữ liên quan đến vụ án mạng về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, trong số đó không có người tên Thanh mà công an đang tìm kiếm.

Trưa 18/5, đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị này đang tiến hành lấy lời khai của 4 người phụ nữ vì có liên quan vụ 2 thi thể trong thùng nhựa, bê tông xảy ra tại ấp 5 xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng).

“Nhóm 4 người này được mời về trụ sở Công an tỉnh Bình Dương để làm việc vì nghi vấn có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng). Tuy nhiên, chưa thể xác định chắc chắn nhóm này đã gây ra vụ giết người. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nên chưa cung cấp thông tin chính thức”, Đại tá Chính nói.

Tình tiết bất ngờ khi bắt nhóm nghi can vụ 2 thi thể trong thùng ở Bình Dương ảnh 1 Khách sạn nơi nhóm người thuê ở

Trước đó, vào khoảng 0h cùng ngày, công an ập vào khách sạn Tiamo nằm trong khu dân cư Tiamo thuộc phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, sau đó đưa nhóm nghi can gồm 4 người phụ nữ tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) về trụ sở.

Nhân viên khách sạn Tiamo cho biết, trước khi nhóm người này định rời khách sạn thì bị công an vào dẫn đi. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khách sạn nhóm này ở thuộc hạng sang và theo lời nhân viên khách sạnnhóm 4 phụ nữ đã thuê ở từ 1 tháng trước. Khi vụ phát hiện 2 thi thể người ở huyện Bàu Bàng được báo đài thông tin thì nhóm này tỏ ra khác thường, định trả phòng để đi nơi khác.

Tình tiết bất ngờ khi bắt nhóm nghi can vụ 2 thi thể trong thùng ở Bình Dương ảnh 2 Trong số những người bị bắt không có người phụ nữ công an tìm kiếm trước đó

Người đứng ra thuê phòng sử dụng giấy tờ tên là Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang). Chỉ duy nhất Thảo là người thường trao đổi với tiếp tân, 3 phụ nữ còn lại ít khi rời khỏi khỏi phòng hoặc nói chuyện với người của khách sạn. Thấy biểu hiện của nhóm người bất thường nên người của khách sạn đã báo công an.

“Khi lên mạng xã hội, tôi thấy người ta chia sẻ hình ảnh 2 người có liên quan đến vụ án mạng. Tuy nhiên, sau đó lên xem lại thì họ đã gỡ xuống. Tuy nhiên, thấy người trong hình giống người thuê phòng nên chúng tôi báo công an biết để xác minh”, một người trong khu dân Tiamo nói.

Điều đặc biệt là trong số những người vừa bị công an đưa về làm việc lại không có người phụ nữ tên Thanh trước đó đã thuê nhà và công an truy tìm. Ông Vương chủ căn nhà nơi xảy ra vụ việc xác định người phụ nữ thuê nhà mà công an truy tìm lại không nằm trong số người bị bắt.

Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/5 tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương khi người dân dọn nhà thì phát hiện thùng chứa bê tông có thi thể người. Sau đó, công an tiếp tục phát hiện thêm thi thể thứ 2 trong một thùng phuy nhựa.

MỚI - NÓNG