Hai nghi can vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương là mẹ con?

Căn nhà này trước là của bà Hồng nhưng đã được bán cho một người khác từ năm 2015 và 2 nghi can
Căn nhà này trước là của bà Hồng nhưng đã được bán cho một người khác từ năm 2015 và 2 nghi can
TPO - Liên quan đến vụ án sát hại 2 người đàn ông rồi phi tang trong các khối bê tông ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương), hai trong số các nghi can được cho là hai mẹ con.
Sáng 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 người phụ nữ có liên quan đến vụ án sát hại 2 người đàn ông rồi phi tang trong các khối bê tông ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

4 nghi can bị bắt giữ gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương).
Theo người dân ở hẻm 5 đường Nguyễn Cửu Đàm (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) là hai mẹ con. Hai đối tượng này không sinh sống ở hẻm 5 khoảng 4 năm nay.
Sáng 18/5, phóng viên Tiền Phong đã tìm đến hẻm 5 đường Nguyễn Cửu Đàm (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) - nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Phạm Thị Thiên Hà và Trịnh Thị Hồng Hoa, để tìm hiểu thông tin.
Trao đổi với phóng viên, một số người dân địa phương cho biết: Ngôi nhà ở hẻm 5 (theo địa chỉ mà cơ quan công an cung cấp) trước đây là nhà của bà Hoa và con gái bà này là Hà. Ngoài ra, Hà (đã ly hôn) cũng thường xuyên lui tới một địa chỉ khác ở hẻm 15 đường Phạm Văn Hai (phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM).
Căn nhà của bà Hoa ở hẻm 5 hiện tại đã đổi chủ. Chủ ngôi nhà hiện tại cho biết, chị và bà Hoa trước đây là hàng xóm. Vào khoảng năm 2015, chị mua lại ngôi nhà này của bà Hoa và "từ đó đến nay tôi không gặp lại bà ấy".
"Hai mẹ con bà Hoa trước sống ở đây cũng thân thiện và dễ mến. Thế nên khi nghe thông tin họ có liên quan đến vụ án ở Bình Dương, tôi thấy rất bất ngờ...", chủ nhà cho biết.
Cũng theo chủ nhà, sau khi bán nhà, hai mẹ con bà Hoa không cắt hộ khẩu nên hồ sơ vẫn còn lưu.  Để tránh phiền hà, chủ nhà đã tạm gỡ số nhà từ đêm qua (17/5).
Còn tại ngôi nhà ở hẻm 15 đường Phạm Văn Hai (phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM), ghi nhận của phóng viên vào sáng 18/5 cho thấy đây là một cửa hàng bán cà vạt, xung quanh có nhiều quán xá và người dân vẫn sinh hoạt bình thường...
Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/5 tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương khi người dân dọn nhà thì phát hiện thùng chứa bê tông có thi thể người. Sau đó, công an tiếp tục phát hiện thêm thi thể thứ 2 trong một thùng phuy nhựa.
MỚI - NÓNG