Tình nguyện viên giới thiệu 30.000 chỗ trọ cho thí sinh

TP - Kỳ thi ĐH đợt một kết thúc, hàng nghìn thí sinh, người nhà được “tiếp sức” đã giúp giảm bớt gánh nặng vật chất lẫn tinh thần. Giờ đây, hàng nghìn tình nguyện viên Hà Nội lại ráo riết chuẩn bị chào đón những thí sinh đợt hai về dự thi.

Đến thời điểm này, lực lượng tình nguyện viên Hà Nội phối hợp các lực lượng Hội phụ nữ, Cựu chiến binh tìm, giới thiệu được hơn 30.000 chỗ trọ giá rẻ chỉ từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng/ngày/ người. Những phòng trọ sạch, đẹp và cho ở ít người/ phòng hơn có giá từ 100.000 đồng - 160.000 đồng/người. Thí sinh, người nhà thí sinh có thể gặp các tình nguyện viên ở các bến xe, nhà ga hoặc ở các cổng trường ĐH, cao đẳng để được tư vấn địa chỉ nhà trọ giá rẻ cũng như phương tiện di chuyển hợp lý.

Cụ thể như, bác Ngọc ở tập thể 665, Học viện Y dược cổ truyền có 6 phòng chỉ cho khoảng 12 người ở, có quạt, điện nước đầy đủ giá 70.000 đồng/ ngày/ người. ĐT liên hệ: 01657647253. Cô Nhàng ở địa chỉ nhà 2A, 351/64/12 Lĩnh Nam có chỗ ở đầy đủ tiện nghi cho khoảng 12 thí sinh với giá 100.000 đồng/ người.

Sau đợt một, hàng trăm gia đình tiếp tục thông tin cho thí sinh và người nhà đến ở nhờ miễn phí trong những ngày thi. Ví như, anh Vượng ở địa chỉ tổ Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông thông tin, gia đình anh hiện có 3 phòng để trống, có điều hòa, quạt mát, tiện ích đầy đủ, miễn phí cho khoảng 6 thí sinh đến ở. (ĐT: 0983654091).

Hay chị Phương Anh (ĐT: 0902135783) ở số 10, ngõ 32 Trần Quốc Toản, Hàng Bài cho biết, nhà chị còn 4 phòng có thể cho 8 -10 thí sinh nữ đến ở.

Theo kinh nghiệm của những thí sinh đi trước, lựa chọn ký túc xá (KTX) làm chỗ trọ thi là lựa chọn hợp lý vì KTX luôn có sẵn giường tầng, đèn, điện, nước, an ninh đảm bảo. Trong KTX cũng thường có căng tin phục vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh cho cả thí sinh và người nhà.

Dịp này, nhiều KTX tiếp tục mở cửa phục vụ thí sinh hết công suất với giá khá ưu đãi. KTX Đại học Bách khoa ở địa chỉ 23 Tạ Quang Bửu có khoảng 500 chỗ ở giá rẻ khoảng 30.000 đồng/ ngày/người. Giá bao gồm điện nước, giường, chiếu, quạt đầy đủ.

KTX Mễ Trì ở địa chỉ 182 Lương Thế Vinh có khoảng 1.000 chỗ trọ giá rẻ phục vụ cho thí sinh, người nhà thí sinh các điểm thi lân cận giá 100.000 đồng/3 ngày/người.

KTX Đại học Sư phạm Hà Nội, KTX ĐH Ngoại ngữ ĐH Quốc Gia ở địa chỉ 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng có hơn 1.000 suất trọ giá rẻ 100.000 đồng/3 ngày/người. KTX ĐH Thương mại ở đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy có 500 chỗ ở giá 30.000 đồng/người/ngày.

ĐT liên hệ: 0986229267. KTX Học viện Tư pháp, địa chỉ số 9 đường Lê Đức Thọ kéo dài, có 600 chỗ ở chào đón thí sinh của các điểm thi lân cận giá 50.000 đồng/ngày/người đối với phòng có quạt, điện, nước; 80.000 đồng/ngày/người đối với phòng có điều hòa.

KTX Học viện Báo chí Tuyên truyền địa chỉ 123 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy có 400 chỗ ở, tuy nhiên phòng chỉ có giường thí sinh và người nhà phải tự túc quạt, chiếu ngủ, giá 15.000 -20.000 đồng/ngày/người.

KTX Học viện Ngoại giao ở 69 Chùa Láng, Đống Đa thông tin có khoảng 200 chỗ trọ giá 80.000 đồng/ngày/người, thí sinh và người nhà được ăn cơm miễn phí. KTX ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải ở địa chỉ 54 Triều Khúc, Thanh Xuân có 192 chỗ trọ giá 40.000 đồng/ ngày/ người. Phòng có giường chiếu, quạt mát, điện nước đầy đủ.

 Hay thí sinh thi ở khu vực huyện Gia Lâm có KTX Học viện Nông nghiệp Việt Nam địa chỉ Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm có khoảng 3.000 chỗ trọ giá 40.000 đồng/ngày. Miễn phí thí sinh con gia đình nghèo, gia đình chính sách.

KTX ĐH Công đoàn địa chỉ 169 Tây Sơn, Đống Đa có 1.800 chỗ trọ giá 40.000 đồng/ ngày/ người. KTX ĐH Xây dựng ở đường Trần Đại Nghĩa có 800 suất trọ, giá 30.000 đồng/ người. KTX ĐH Kinh tế Quốc dân có 900 chỗ trọ giá 35.000 – 50.000 đồng/ người/ ngày.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).