Tình nguyện trồng rừng, tặng 'Đàn gà khăn quàng đỏ'

Tình nguyện trồng rừng, tặng 'Đàn gà khăn quàng đỏ'
TP - Ngày 1/3, Đoàn khối cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam và Đoàn TN Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội Tháng Thanh niên 2014 tại xã Yên Mông (TP Hòa Bình).

Xã Yên Mông là vùng đồng bào dân tộc Mường, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, Đoàn cung cấp giống, phân bón và cùng với thanh niên địa phương hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Xướng (SN 1964, dân tộc Mường) hơn 2.000 cây keo trên diện tích 4.000m2 đất đồi.

Gia đình chị Xướng có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn. Cuối năm 2012, chị Xướng liên tiếp chịu tang chồng, con gái và cháu trai. Hiện giờ, thu nhập chính của gia đình trông cậy vào hai sào ruộng và tiền công đi làm gạch hơn 1 triệu đồng của con trai.

“Trước đây, trên diện tích đồi này, gia đình đã thu hoạch hai vụ keo, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn phải thu hoạch sớm, không có tiền đầu tư trồng cây mới”, chị Xướng nói. Các ĐVTN đã tham gia trồng đợt cây mới giúp gia đình chị Xướng.

Tại trường THCS Yên Mông, đoàn tình nguyện đã trao tặng Đàn gà khăn quàng đỏ cho 10 em thiếu nhi khó khăn để cùng gia đình chăm nuôi, tăng thêm thu nhập (20 con gà giống/đàn). Ngoài ra, đoàn còn tặng một bộ trống Đội, 300 khăn quàng đỏ cho trường; tặng 10 suất học bổng cho các thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.