Tặng 70 đàn gà Khăn quàng đỏ

Chị Hoàng Tú Anh tặng đàn gà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Ảnh: Bảo Anh
Chị Hoàng Tú Anh tặng đàn gà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Ảnh: Bảo Anh
TP - Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam vừa trao tặng 70 đàn gà Khăn quàng đỏ đầu tiên gồm 1.400 con gà giống cho 70 gia đìnha các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã miền núi của huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Chị Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam cho biết: “Mỗi con gà giống trị giá 30.000 đồng. Từ đóng góp của cộng đồng, mỗi em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng một đàn gà giống gồm 20 con để cùng gia đình chăm nuôi, giúp gia đình phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập”.

“Đàn gà Khăn quàng đỏ” là cuộc vận động sáng tạo trong giáo dục thiếu nhi, tạo điều kiện để các em không chỉ học tập tốt mà còn góp phần tham gia lao động. Tại chương trình, ban tổ chức đã tư vấn cho thiếu nhi và các hộ gia đình chăn nuôi gà theo phương pháp khoa học.

Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam đã tặng tủ sách “Kiến thức cho em” và khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thủy Nguyên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.