Tình báo Ukraine tấn công thành phố Nga bằng máy bay không người lái nội địa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Engels (Vùng Saratov, Nga) sáng 20/3 là một chiến dịch của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU).

"Máy bay không người lái cảm tử Liutyi do Ukraine sản xuất đang hoạt động tốt. Quá trình phi quân sự hóa Engels sẽ tiếp tục", nguồn tin từ DIU tiết lộ trên Pravda.

Nguồn tin cho biết thông tin chi tiết về hậu quả vụ tấn công vẫn đang được thu thập.

Engels là nơi đặt căn cứ không quân Engels-2 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Tiếng nổ lớn vang lên ở Engels. Nguồn: Astra

Trước đó vào sáng 20/3, một vụ hỏa hoạn đã được báo cáo ở thành phố Engels do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ít nhất bốn vụ nổ đã được báo cáo.

Thống đốc vùng Saratov - Roman Busargin xác nhận trên Telegram rằng máy bay không người lái đã bị phá hủy ở Engels. "Hệ thống phòng không đã hoạt động kịp thời và hiệu quả", ông Busargin cho biết. Không có thương vong và thiệt hại nào được ghi nhận.

Theo Pravda, RIA
MỚI - NÓNG