Tin vắn ngày 22/6

Tin vắn ngày 22/6
TP - 68.500 học sinh dự thi vào lớp 10 ở TPHCM. Ngày 21/6, Sở GD- ĐT TPHCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014- 2015. 

Các thí sinh (TS) dự thi sẽ dự thi ba môn Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút), Toán (120 phút) trong hai ngày 21 và 22/6. Với những TS thi vào các trường, lớp chuyên sẽ dự thi thêm môn chuyên vào chiều 22/6. Đây là năm đầu tiên TP tổ chức thi tuyển cho tất cả học sinh tại 24 quận, huyện sau gần 8 năm một số quận, huyện thực hiện hình thức xét tuyển. Năm nay, toàn TP có 120 hội đồng coi thi, trong đó có 11 hội đồng thi chuyên với 7.517 TS. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập gần 62.000 học sinh.

Nguyễn Dũng

Cần Thơ kỷ niệm 50 năm Tiểu đoàn Tây Đô. Sáng 21/6, UBND TP Cần Thơ kỷ niệm 50 năm Tiểu đoàn Tây Đô (24/6/1964), đơn vị 2 lần Anh hùng LLVTND. Tiểu đoàn Tây Đô kế thừa truyền thống của Trung đoàn Tây Đô trong kháng chiến chống Pháp và Đơn vị Tây Đô những năm đồng khởi 1960, là đơn vị chủ lực của Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ.    

HÒA HỘI

Trao giải cuộc thi Sáng tác bài vọng cổ. Chiều 21/6, Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ tổng kết, trao giải cuộc thi Sáng tác bài vọng cổ với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Sau 1 năm phát động, thu hút 27 tác phẩm của 13 tác giả dự thi. Ban tổ chức đã trao thưởng cho 10 tác phẩm đoạt giải.     

                HÒA HỘI

Khám sàng lọc và phát hiện sớm bệnh ung thư vú cho các phụ nữ từ độ tuổi 35- 53 là hoạt động diễn ra hôm qua tại BV Ung bướu Đà Nẵng, do Bộ Y tế tổ chức với sự tài trợ của tập đoàn Roche (Thụy Sỹ), với khoảng 1.000 người được khám.         

                Lê Thúy- Ngọc Na

Một đặc sản nổi tiếng ở ĐBSCL không còn. Tôm khô Vinh Kim, đặc sản được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) công nhận là thương hiệu độc quyền năm 2005, nhưng nay không còn vì mất nguyên liệu chế biến. Hợp tác xã Bình Minh ở xã Vinh Kim (Cầu Ngang, Trà Vinh) chuyên chế biến tôm khô Vinh Kim, vừa giải thể, chỉ còn hộ bà Trần Thị Khâm ở ấp Chà Và làm cầm chừng “cho đỡ nhớ nghề truyền thống”. Xã Vinh Kim nằm kẹp giữa sông Cổ Chiên và Cung Hầu của sông Tiền, nửa năm ngọt nửa năm lợ, từng sinh ra con tôm bạc đất rất ngon.         

                THANH HẢI

Đào bới đất rừng bắt sâm đất. Ngày 20/6, Sở NN- PTNT Cà Mau và Bạc Liêu cho biết, người dân đào bới đất để bắt sâm đất đã đe dọa đến rừng phòng hộ ven biển. Chỉ 6 tháng đầu năm 2014, Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu tuần tra, kiểm soát và phát hiện hơn 30 vụ vi phạm đất rừng phòng hộ, làm thiệt hại hơn 1.400m2 rừng trồng và trên 1.700m2 đất rừng ven biển và tiêu hủy hơn 1.500 kg sâm đất.    

MỚI - NÓNG