Tin vắn ngày 11/11

Tin vắn ngày 11/11
TP - Ngày 11/11, trong lễ chào cờ đầu tuần, các trường phổ thông sẽ tổ chức đọc Thông điệp ATGT của Ủy ban ATGT Quốc gia, hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông.

> Tin vắn ngày 10/11
> Tin vắn ngày 9/11

Ngày 10/11, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Ngày hội thanh niên TP với sử Việt, thu hút gần 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố đến tham dự. Các bạn trẻ xem phim về các danh nhân, di tích lịch sử VN, truyền thống tuổi trẻ TP; tham gia sân chơi “Điểm hẹn lịch sử”, thi hóa thân thành nhân vật lịch sử, giao lưu với các nhân chứng lịch sử…

Ngày 10/11, do bão, Vietnam Airlines phải hủy 62 chuyến đến miền Trung, Tây Nguyên và 1 chuyến tới Hải Phòng. Jetstar Pacific hủy 12 chuyến trong cùng ngày. Ngày 11/11, Vietnam Airlines phải hủy tiếp 4 chuyến đi/đến Hải Phòng.

Sau hơn 4 năm thi công, nhà máy thuỷ điện Văn Chấn ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa được đưa vào hoạt động. Nhà máy có vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, công suất thiết kế 57MW, trung bình mỗi năm, cung cấp 246,5 triệu Kwh. Dự án được ngân hàng BIDV, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt... tài trợ vốn.

Ngày 10/11, tàu du lịch QN -1555 chở khách tham quan vịnh Hạ Long đang neo đậu gần khu vực cảng tàu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long thì bất ngờ bị nước tràn vào, chìm dần. Rất may, không có thiệt hại về người. Trước đó, tàu neo đậu ở phía xa cảng, nhưng có hiện tượng nước vào nên phải lai dắt vào bờ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.