TIN NHANH World Cup tối 23/6: Klinsmann mặc áo ngủ dẫn dắt tuyển Mỹ

Một số huấn luyện viên mặc suit khi ra sân, còn Klinsmann thì ăn mặc hơi đơn giản (Nguồn: Twitter)
Một số huấn luyện viên mặc suit khi ra sân, còn Klinsmann thì ăn mặc hơi đơn giản (Nguồn: Twitter)
TPO - HLV Jurgen Klinsmann của đội tuyển Mỹ đã trở thành đề tài bán tán trên mạng xã hội ở xứ cờ hoa khi ông diện trang phục không khác gì "đồ ngủ" trong cuộc chạn trán giữa Mỹ và Bồ Đào Nha sáng nay.

Bực mình vì Van Gaal tuyên bố FIFA thiên vị Brazil, HLV Luiz Felipe Scolari tức tốc đăng đàn và mắng “nếu ai đó nói Brazil được phép chọn đối thủ thì người đó hoặc ngu ngốc hoặc có ý đồ xấu”. Theo HLV Louis van Gaal, chủ nhà Brazil có được lợi thế chọn đối thủ ở vòng tiếp theo, bởi bảng A thi đấu muộn hơn bảng B có Hà Lan của ông. Tuy nhiên, HLV Scolari cho biết trong bất cứ hoàn cảnh nào Brazil cũng phải thắng Cameroon tại Brazilia để tự quyết định số phận của mình. (Xem chi tiết)


Trận hòa 2-2 giữa Mỹ với Bồ Đào Nha sáng nay (23/6) khiến cục diện bảng G trở nên trớ trêu. Đức, Mỹ đều được 4 điểm trong khi Bồ Đào Nha và Ghana chỉ có 1 điểm. Nếu ở lượt đấu cuối, ‘Cỗ xe tăng’ và ‘Chú Sam’ bắt tay thủ hòa thì họ sẽ dẫn nhau đi tiếp. Đức từng dính nghi án dàn xếp tại World Cup 1982. Nay chẳng có gì cho thấy họ không tiếp tục làm điều đó khi tình thế quá thuận lợi? (Xem chi tiết)


Đội trưởng Cameroon Samuel Eto'o vẫn đang gặp phải chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng và nhiều khả năng sẽ không ra sân trong trận đấu "thủ tục" của Cameroon tại World Cup 2014 - gặp đội chủ nhà Brazil. Tiền đạo hiện đang khoác áo câu lạc bộ Chelsea đã dính chấn thương khi "Những chú sư tử bất khuất" để thua 0-1 trước Mexico ở trận đấu đầu tiên. Anh đã không tham gia tập luyện cũng như thi đấu trong trận thua 0-4 của Cameroon trước Croatia.


Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann của đội tuyển Mỹ đã trở thành đề tài bán tán trên mạng xã hội ở Mỹ khi ông diện trang phục không khác gì "đồ ngủ" trong cuộc chạn trán giữa Mỹ và Bồ Đào Nha ở lượt đấu thứ hai bảng G World Cup 2014. Chiếc áo len cổ tim mà vị chiến lược gia người Đức mặc trong trận đấu trên dường như không phù hợp với một trận đấu lớn tại World Cup 2014 và khiến ông trở nên rất luộm thuộm.


Giống như một võ sĩ bị knock-out, cho tới giờ HLV del Bosque vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời vì sao Tây Ban Nha của ông bị loại quá sớm như vậy tại World Cup 2014. Sau trận đấu thủ tục đêm nay với Australia, Tây Ban Nha sẽ hồi hương trong nỗi đau của nhà vua thoái vị. Lần gần đây nhất Tây Ban Nha sớm bước ra bên lề cuộc chơi là năm 2006, nhưng khi đó họ còn qua vòng bảng trước khi thua Pháp ở vòng knock-out. (Xem chi tiết)


Croatia đang có 3 điểm và Mexico có 4 điểm sẽ vào cuộc chiến quyết tử trên sân Pernambuco để biết được ai sẽ tiếp bước Brasil giành tấm vé còn lại ở bảng A. Mexico trội hơn nhưng Croatia không phải không có những thế mạnh của riêng mình. Một trận đấu rất hấp dẫn không phải vì tên tuổi những ngôi sao có mặt trên sân mà bởi tính chất “một mất một còn” của nó. (Xem chi tiết)


HLV Hoàng Văn Phúc nghiêng về khả năng chiến thắng cho đại diện châu Mỹ Mexico trong trận đấu quyết định với Croatia ở bảng A. HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán với hàng phòng ngự không thực sự nổi tiếng của Croatia, Mexico hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội để phản công. Một khi đã có bàn thắng dẫn trước, Mexico sẽ khiến Croatia vô cùng khó khăn để có thể tìm bàn gỡ hòa. Trận đấu sẽ có kết quả với cách biệt tối thiểu, và Mexico là đội thắng. (Xem chi tiết)


Tờ Telegraph (Anh) đăng tải một thông tin gây sốc khi cho rằng, tuyển Ghana được ‘một người đại diện của FIFA’ gạ gẫm bán độ với giá cả ‘phải chăng’. Tuy nhiên, LĐBĐ Ghana đã lên tiếng từ chối bình luận về thông tin mà Telegraph đưa. Đây không phải lần đầu tiên Ghana dính vào những bê bối kiểu như thế này. Bất chấp những ‘nghi án’ bán độ tuyển Ghana vẫn chơi khá hay tại World Cup 2014 lần này, đặc biệt là trận hòa 2-2 trước Đức. (Xem chi tiết)


Trả vài nghìn USD/giờ chỉ để ngắm toàn cảnh một trận đấu World Cup từ trên cao là cái giá quá đắt đỏ nhưng đã có đại gia Việt sẵn sàng vung tiền. Người hâm mộ bóng đá ai cũng biết Hoàn “pháo” và Sáng “củ chi” là bộ đôi cổ động viên “ điên cuồng” nhất Việt Nam. Hai vị đại gia này sẵn sàng chi tiền hàng nghìn đô cho dịch vụ xem World Cup trên trực thăng để thỏa mãn niềm đam mê bóng đá, khiến người hâm mộ các nước phải mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. (Xem chi tiết)


Mario Sergio Conti, một chuyên gia bóng đá đang dẫn chương trình cho một kênh thể thao, đã nghĩ mình là người may mắn khi phỏng vấn độc quyền HLV Felipe Scolari. Nhưng hóa ra, người đàn ông ngồi cạnh Conti lại không phải là Scolari, mà chỉ có ngoại hình khá giống. Ông này tên là Wladimir Palomo và tới Rio cùng thời điểm với tuyển Brazil. Palomo thoải mái nói chuyện và đưa ra quan điểm của mình về World Cup cũng như ĐTQG Brazil. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.