Tin nhanh World Cup: Sao trẻ Mbappe bị tố học Neymar thói “ăn vạ“

Tin nhanh World Cup: Sao trẻ Mbappe bị tố học Neymar thói “ăn vạ“
TPO - Sao trẻ Mbappe bị tố học Neymar thói "ăn vạ", HLV Bỉ tiết lộ "binh pháp" đặc biệt đánh bại Brazil... 

Pháp vào bán kết World Cup 2018 sau 12 năm. Tối qua, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng trước Uruguay với tỷ số 2-0 tại tứ kết World Cup 2018. Trung vệ Raphael Varane và tiền đạo Antoine Griezmann là những người lập công cho Les Bleus. Với chiến thắng ở trận này, Pháp lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup kể từ năm 2006. 

Cầu thủ Uruguay khóc rưng rức sau thất bại trước tuyển Pháp. Sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết World Cup 2018, một số tuyển thủ Uruguay đã bật khóc ngay trên sân. Ngôi sao Luis Suarez, trung vệ Jose Gimenez... không giấu nổi sự thất vọng và ôm mặt khóc rứng rức. Một số cầu thủ khác cũng gục ngã xuống sân. Những hình ảnh này đã chạm đến trái tim khán giả. Uruguay chơi không tồi, nhưng việc mất chân sút chủ lực Cavani đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của đội bóng.

Griezmann bắt kịp kỷ lục của Zidane. Pha làm bàn vào lưới Uruguay ở tứ kết World Cup 2018 giúp tiền đạo Antoine Griezmann bắt kịp kỷ lục mà huyền thoại Zinedine Zidane. Anh trở thành tuyển thủ Pháp đầu tiên lập công ở vòng bảng và vòng đấu loại trực tiếp tại một kỳ World Cup, sau Zinedine Zidane năm 2006. Trong 6 lần ra sân gần nhất ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup và EURO, Griezmann đã ghi được 7 bàn thắng cho Pháp.

Sao trẻ Mbappe bị tố học Neymar thói "ăn vạ". Phút 67 trận tứ kết giữa Pháp và Uruguay, Mbappe tỏ ra đau đớn sau khi va chạm với Christian Rodriguez. Theo băng hình, tác động của Rodriguez là rất nhỏ và không đủ để khiến tiền đạo 19 tuổi ngã xuống sân. Các cầu thủ Uruguay đã vây lấy Mbappe vì cho rằng anh ăn vạ khiến trận đấu gián đoạn khoảng 90 giây. Trọng tài sau đó đã rút thẻ vàng cho cả Mbappe và Rodriguez. Trên mạng xã hội, rất nhiều CĐV cho rằng Mbappe đã học Neymar thói ăn vạ. Theo thống kê, Neymar đã nằm sân ăn vạ tổng cộng gần 14 phút ở World Cup 2018.

Bỉ tiễn Brazil về nước. Bỉ gây bất ngờ lớn khi loại ứng cử viên số một Brazil khỏi World Cup 2018 bằng chiến thắng 2-1 ở tứ kết rạng sáng nay. Augusto là người ghi bàn thắng dụy nhất cho tuyển Vàng Xanh. Trong khi đó, bàn phản lưới nhà của Fernandinho và siêu phẩm của De Bruyne đã tiễn Brazil về nước. Kết quả này khiến bóng đá Nam Mỹ hoàn toàn sạch bóng ở ngày hội bóng đá hành tinh. 

HLV Bỉ tiết lộ "binh pháp" đặc biệt đánh bại Brazil. “Với tôi, Brazil chính là đội mạnh nhất, hay nhất của vòng chung kết năm nay. Họ là mối đe dọa lớn nhất mà Bỉ từng phải đối diện. Chúng tôi đã phòng ngự tốt trong suốt 90 phút nhưng họ vẫn có cơ hội...Chúng tôi thắng nhờ sự dũng cảm về chiến thuật. Thực sự như vậy. Ai cũng biết Brazil có rất nhiều mối đe dọa và bạn cần phải hy sinh một số cầu thủ để ngăn chặn họ. Hôm nay là Hazard và Lukaku. Họ đã chạy liên tục ở 2 cánh khiến Brazil gặp khó khăn”, HLV Roberto Martinez của Bỉ chia sẻ trong họp báo sau trận.

Buffon gia nhập PSG. Thủ thành Gianluigi Buffon vừa đặt bút vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm kèm điều khoản kích hoạt thêm 1 mùa với PSG, sau 17 năm gắn bó với Juventus. "Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi gia nhập PSG. Lần đầu tiên trong sự nghiệp rời quê hương để tham gia vào dự án đầy tham vọng này đã khuyến khích tôi đưa ra quyết định. Tôi cảm ơn CLB và Chủ tịch vì sự tin tưởng họ đã dành cho tôi", Buffon chia sẻ trong ngày ra mắt PSG.

MỚI - NÓNG