Tin nhanh World Cup: Sao Croatia sốt 39 độ vẫn ra sân trận bán kết

Tin nhanh World Cup: Sao Croatia sốt 39 độ vẫn ra sân trận bán kết
TPO - Trọng tài người Argentina bắt chính trận chung kết World Cup, sao Croatia sốt 39 độ vẫn ra sân trận bán kết World Cup....

Trọng tài người Argentina bắt chính trận chung kết World Cup. Hôm qua, FIFA đã công bố trọng tài Nestor Pitana (Argentina) sẽ điều hành trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia. Với quyết định kể trên của FIFA, ông Nestor Pitana trở thành vị “vua áo đen” đặc biệt nhất World Cup 2018. Sau khi thổi trận khai mạc giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia, Nestor Pitana tiếp tục có vinh dự bắt chính trận đấu cuối cùng của giải đấu giữa Pháp và Croatia diễn ra lúc 22h00 ngày 15/7 tới. Ở giải năm nay, trọng tài 43 tuổi người Argentina đã bắt chính 4 trận.

Vào chung kết World Cup, Croatia tạo mưa kỷ lục. Ngược dòng giành chiến thắng 2-1 sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính trước đội tuyển Anh trên SVĐ Luzhniki ở Moscow trong trận bán kết World Cup 2018, Croatia chính thức có lần đầu tiên lọt vào trận chung kết tại một kỳ World Cup. Với dân số chỉ 4,17 triệu người , Croatia thiết lập nên một cột mốc mới  khi trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng lọt vào một trận chung kết World Cup kể từ Uruguay năm 1950 (2,4 triệu người). Ngoài ra, Croatia cũng là đội bóng đầu tiên trong lịch sử 21 kỳ World Cup lọt vào trận chung kết sau khi phải thi đấu 120 phút trong cả 3 trận vòng 1/8, tứ kết và bán kết. 

Sao Croatia quyết "phục thù" tuyển Pháp ở chung kết World Cup. “Pháp là đội đã cản đường Croatia ở vòng bán kết World Cup 1998. Điều đó thôi thúc tôi và các đồng đội có thêm động lực và sự quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đọ sức sắp tới. Họ cũng là đội bóng được yêu thích ở trận đấu tới nhưng Croatia sẽ chiến đấu hết sức mình với hy vọng tạo ra bất ngờ lớn. Chúng tôi có 3 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết. Khi giấc mơ vô địch đã đến rất gần, tôi và các đồng đội không muốn bỏ lỡ”, tiền vệ Ivan Perisic tuyên bố.

Sao Croatia sốt 39 độ vẫn ra sân trận bán kết World Cup. "Tối qua tôi bị sốt, gần 39 độ. Tôi phải nằm trên giường để tìm lại sức mạnh thi đấu, và thành quả thật đáng giá. Nếu cần, tôi sẽ chơi trận chung kết ngay cả khi bị mất một chân'', Ivan Rakitic chia sẻ sau trận bán kết tối 11/7. Anh là một trong bảy cầu thủ chơi đủ 120 phút trận bán kết với Anh. Trong khi Ivan Strinic, Ante Rebic, Mario Mandzukic và Luka Modric đều lần lượt rời sân, tiền vệ 30 tuổi vẫn ở lại thi đấu đến hết giờ để bảo vệ chiến thắng 2-1.

Tuyển Pháp vào chung kết, CĐV châu Phi...mở hội ăn mừng. Không chỉ có CĐV Pháp ăn mừng Pháp vào chung kết World Cup, mà ở nhiều quốc gia châu Phi xa xôi, người hâm mộ cũng mở tiệc. Đơn giản, trong thành phần 23 tuyển thủ Pháp, có tới 14 người gốc Phi, trong đó có nhiều người là những trụ cột không thể thay thế như Samuel Umtiti (sinh ra ở Cameroon), Paul Pogba (cha mẹ người gốc Guinea), Kylian Mbappe (cha người Cameroon, mẹ là người Algeria), Ousmane Dembele (cha người Mali, mẹ người Senegal), N’Golo Kante (bố mẹ gốc Mali)...

Pogba tâng bốc Croatia trước thềm chung kết. "Tôi không nghĩ Pháp ở thế cửa trên, bởi đây là trận chung kết World Cup. Croatia sở hữu tinh thần quật cường, qua cách lội ngược dòng trước đội tuyển Anh. Họ có thể chơi nhiều hơn chúng tôi 90 phút,  nhưng đội nào quyết tâm hơn sẽ thắng trận chung kết", Paul Pogba nói trong buổi họp báo trước thềm chung kết Worlc Cup 2018.

Chelsea chính thức sa thải Antonio Conte. Theo nguồn tin từ báo chí Anh, Chelsea đã chính thức sa thải vị chiến lược gia người Italy sau một mùa giải biến động tại London. Với tư cách nhà ĐKVĐ, "The Blues" chỉ có thể kết thúc Premier League mùa giải vừa qua ở vị trí thứ 5. Tại Champions League, CLB chủ sân Stamford Bridge cũng chỉ lọt vào vòng 16 đội. Cộng thêm những rắc rối trong phòng thay đồ, việc HLV này ra đi chỉ là vấn đề thời gian. Truyền thông đưa tin, Chelsea đã tiếp cận với HLV Maurizio Sarri, cựu thuyền trưởng của Napoli, ngay sau khi mùa giải kết thúc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.