Tin mới nhất vụ xe Camry đâm chết 3 người ở Long Biên

TP - Lãnh đạo Công an quận Long Biên, Hà Nội khẳng định Nguyễn Quang Vinh chính là người lái xe Camry gây tai nạn làm 3 người chết, không phải một phụ nữ như thông tin đang lan truyền trên mạng.

Gia đình nạn nhân đề nghị xử nghiêm

Liên quan vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, có thông tin cho rằng, người điều khiển xe Camry là chị P.A. (SN 1991, ở phường Bồ Đề), không phải là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, ở cùng địa chỉ trên).

Tin mới nhất vụ xe Camry đâm chết 3 người ở Long Biên ảnh 1

Tai nạn tang thương khiến vợ nạn nhân Tiến (đang bế cháu nội) cùng người thân suy sụp. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Chiều 1/3, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Bình (em gái nạn nhân Trần Việt Tiến) cho biết, chiều 29/2, đại diện gia đình người gây tai nạn đã đến chia buồn, xin lỗi tới gia đình ông Tiến. Bà Bình nghe chị Nguyễn Thị Thi (còn gọi là Ly, 25 tuổi, con dâu ông Tiến, mẹ cháu Hân) kể rằng dì ruột của P.A có đến nhà tang lễ xác nhận là P.A. lái xe. “Gia đình họ muốn né đi nhưng tôi bảo cái gì ra cái nấy, đúng thì thôi” - chị Ly chia sẻ với báo chí.

Theo ghi nhận của chúng tôi, quán cà phê và tiệm rửa xe của Nguyễn Quang Vinh liền nhau ở số 62 Hoàng Như Tiệp, phường Bồ Đề. Sau vụ tai nạn, những người thân trong gia đình này cũng rất đau buồn, không có tâm trạng làm việc. Tiến lên phía trên khoảng 100m, PV tìm được quán cháo lòng - nơi tài xế Vinh khai ngồi ăn sáng với diễn viên Q.K và uống rượu. Theo bà chủ quán cháo lòng, sáng 29/2, Vinh cùng một số người đến đây ăn sáng và có uống rượu. Lúc đấy, quán đông khách nên bà chủ quán cũng chỉ nhớ có anh Q.K ngồi cùng Vinh và một số người.

Tại hiện trường vụ tai nạn, có thể thấy toàn cảnh vụ việc đã được camera an ninh của ngôi nhà số 33 Ái Mộ ghi lại.

Thông tin cô gái lái xe là do hiểu nhầm

Trong một diễn biến khác, chiều 29/2, chị P.A. - người đi cùng xe gây tai nạn đã đến Công an quận Long Biên tường trình về sự việc.

Đại tá Vũ Văn Hùng - Trưởng Công an quận Long Biên cho PV Tiền Phong biết: “Nguyên tắc của điều tra là phải khách quan, thận trọng, không bỏ lọt tội phạm, không bỏ sót các hành vi vi phạm luật. Do vậy, chúng tôi chưa thể thông báo chính thức được. Thông tin về cô gái chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ chứng minh, đúng sai như thế nào chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Còn thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết: “Căn cứ các tài liệu điều tra, thu thập được, cơ quan điều tra khẳng định Nguyễn Quang Vinh là người lái xe và gây ra vụ tai nạn trên, P.A. ngồi ở ghế sau. Chiều 29/2, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Vinh về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, theo Điều 202 Bộ luật Hình sự”.

Theo thượng tá Chức, Vinh khai buổi sáng gây tai nạn có uống rượu, không có bằng lái xe. Vinh từng có 2 tiền án, mới đây còn bị công an xử lý về tội sử dụng trái phép ma túy. Còn P.A., do sau khi xảy ra tai nạn, cô tâm sự với mẹ mình vừa ở trên ô tô đâm chết người nên người mẹ nghĩ chính con gái lái xe. Từ đó, dư luận cũng hiểu nhầm chính P.A. là người lái xe gây tai nạn.

Xử lý nghiêm hai vụ tai nạn làm 7 người chết

Ngày 1/3, Ủy ban ATGT quốc gia có công điện chỉ đạo về 2 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội và Hà Giang ngày 29/2.

Cụ thể, ngoài vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại phố Ái Mộ (quận Long Biên - Hà Nội) làm chết 3 người, cũng trong ngày 29/2, trên QL 2 đoạn qua huyện Vị Xuyên, Hà Giang, ô tô Toyota Prado 7 chỗ và ô tô Toyota Vios đâm trực diện khiến 4 người chết tại chỗ; 3 người đang điều trị.

Trong công điện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.  Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị xác minh nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Ủy ban ATGT quốc gia cũng yêu cầu lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông như: Người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, đi sai phần đường, làn đường, dừng đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông.          

                Bảo An

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.