Tìm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì hải sản nhập khẩu ở Trung Quốc

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Chính quyền thành phố Yên Đài (Trung Quốc) cho biết đã tìm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì sản phẩm hải sản đông lạnh nhập khẩu từ cảng Đại Liên.

Theo CNA, virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên bao bì sản phẩm hải sản đông lạnh được nhập khẩu bởi 3 công ty ở Yên Đài (thành phố cảng phía Đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).

Chính quyền thành phố Yên Đài cho biết số hải sản dính virus thuộc một lô hàng nhập khẩu cập cảng Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh). Tuy nhiên, nguồn gốc lô hàng hiện chưa được tiết lộ.

Trước đó, hồi tháng Bảy, các nhân viên hải quan ở Đại Liên cho biết đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì tôm đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador.

Trung Quốc sau đó lập tức đình chỉ việc nhập khẩu hải sản từ 3 nhà cung cấp tôm của Ecuador.

Một phần lô hải sản mà 3 công ty Yên Đài mua đã được chế biến để xuất khẩu. Nhưng chưa rõ đã xuất khẩu hay chưa.

Trong khi phần còn lại được bảo quản trong kho lạnh và chưa được đưa ra thị trường.

Lô hãng này đã lập tức bị niêm phong. Tất cả những người tham gia xử lý lô hàng đã được cách ly và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Đại Liên được báo cáo vào cuối tháng 7. Ca bệnh đầu tiên là một nhân viên làm việc tại công ty chế biến thuỷ hải sản.

Tính đến ngày 9/8, Đại Liên đã ghi nhận tổng cộng 92 ca mắc COVID-19 mới.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.