Tìm thấy thi thể nghi thuyền viên của tàu gặp nạn trên biển Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào khoảng 15h hôm nay (25/2), tàu Cảnh sát biển 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã vớt được 1 thi thể cách vị trí tàu VANDON ACE gặp nạn khoảng 56 hải lý theo hướng Tây Nam.

Trong ngày thứ 2 triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích của tàu VANDON ACE, vào khoảng 15h hôm nay, tàu Cảnh sát biển 8005 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã vớt được một thi thể cách vị trí tàu bị nạn khoảng 56 hải lý theo hướng Tây Nam. Nạn nhân nghi là thuyền viên của tàu VANDON ACE.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tìm thấy thi thể nghi là thuyền viên của tàu VANDON ACE

Tại hiện trường hiện có 5 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn do Tàu Cảnh sát biển 8005 chỉ huy. Tuy nhiên, hiện khu vực tìm kiếm đang có sóng gió cấp 6, cấp 7.

Trước đó vào ngày 23/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động Tàu Cảnh sát biển 8005 lên đường tham gia phối hợp với tàu của Trung tâm cứu nạn khu vực 3 tìm kiếm tàu VANDON ACE bị nạn.

Theo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là UBQG), lúc 15h30 ngày 23/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) hàng hải Việt Nam nhận thông tin tàu VANDON ACE gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy, tàu nghiêng 15 độ.

Đến 16h ngày 23/2, khi tàu trôi dạt đến vị trí cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 160 hải lý, thuyền viên thông báo sẽ rời tàu xuống phao bè. Thông tin liên lạc bị gián đoạn ngay sau đó.

Nhận được thông tin, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Văn phòng UBQG) đã khẩn cấp huy động các phương tiện hoạt động quanh hiện trường, hành trình đến khu vực bị nạn và yêu cầu Đài thông tin duyên hải phát thông báo hàng hải. UBQG cũng chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương rời bến lúc 16h30 cùng ngày, đi tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trên tàu.

Nhận được tín hiệu vệ tinh tự động từ phao định vị vị trí khẩn cấp, quá trình phối hợp, Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN đã trực tiếp huy động 6 tàu biển đang hoạt động trong khu vực gần tàu bị nạn tham gia tìm kiếm cứu nạn, trong điều kiện thời tiết phức tạp, gió cấp 6,7, sóng cao 4-5m.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc Phòng, Binh đoàn 18 sử dụng máy bay EC225 thực hiện bay chỉ thị nhiệm vụ tìm kiếm người bị nạn trên biển.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN (Văn phòng UBQG) cho biết: Đến 17h ngày 24/2, các lực lượng đã tìm kiếm cứu nạn được 9 thuyền viên và 2 thi thể. Hiện Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đang phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng các tàu và các cơ quan liên quan tại địa phương tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm thuyền viên mất tích.

MỚI - NÓNG