QUẢNG NGÃI:

Tận thấy cảnh sát biển giải cứu ngư dân bị chìm tàu gần đảo Lý Sơn

0:00 / 0:00
0:00
Cứu hộ các ngư dân bị nạn. (Ảnh CSB)
Cứu hộ các ngư dân bị nạn. (Ảnh CSB)
TPO - Khi cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý về phía tây, tàu cá QNg 96237 -TS của ông H.M.T bị phá nước và chìm. 
Tàu CSB cứu hộ các ngư dân bị nạn. (Clip CSB)

Sáng 23/2, trao đổi với PV, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá ngư dân đảo Lý Sơn đang trên đường vào bờ thì không may bị phá nước dẫn đến chìm tàu.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá gặp nạn là tàu QNg 96237 TS, có công suất 430CV, do ngư dân H.M.T (50 tuổi, ở thôn Đông, An Hải, huyện Lý Sơn) làm chủ; ông M.V.C (46 tuổi, thôn Tây, An Hải) làm thuyền trưởng.

Trong lúc di chuyển từ ngư trường Hoàng Sa về bờ, tàu cá QNg 96237 TS không may bị phá nước dẫn đến chìm tàu (cách Tây Nam đảo Lý Sơn 5 hải lý). Thời điểm đó, trên tàu có 9 lao động.

Sau khi tàu phá nước, thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc với lực lượng chức năng địa phương và cảnh sát biển trạm 2 xin ứng cứu. Vùng 2 CSB đã điều tàu CSB 4032 đang làm nhiệm vụ tại đảo Lý Sơn tiếp cận ứng cứu. Tuy nhiên vì biển động nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tàu cá.

Tận thấy cảnh sát biển giải cứu ngư dân bị chìm tàu gần đảo Lý Sơn ảnh 1

Cứu hộ các ngư dân bị nạn. (Ảnh: CSB)

Đến rạng sáng 23/2, tàu CSB 4032 đã tiếp cận được 5 ngư dân đi trên 2 thuyền thúng và ứng cứu thành công.

Đến 10h05 phút cùng ngày, sau nhiều giờ cơ động quanh khu vực tàu bị chìm, tàu CSB 4032 đã phát hiện được 4 ngư dân còn lại đang ôm can nhựa, phao trên biển. Tàu đã nhanh chóng cơ động tiếp cận để cứu 4 thuyền viên này.

Hiện tất cả các thuyền viên đang được tàu CSB 4032 tiến hành chăm sóc sức khỏe.

Được biết, những ngày qua trên vùng biển Lý Sơn đang có gió đông bắc mạnh cấp 7-8 biển động dữ dội nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

MỚI - NÓNG