Tìm thấy thi thể một nạn nhân chìm thuyền do áp thấp

Khu vực kè đá ven biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.
Khu vực kè đá ven biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.
TPO - Trưa 15/10, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cho biết, sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 15/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn của đơn vị kết hợp chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể một nữ nạn nhân là ngư dân huyện Phú Vang, gặp nạn do thuyền đứt dây neo xảy ra vào rạng sáng 14/10.

Trước đó, nhận được tin báo có người bị sóng cuốn mất tích do ảnh hưởng áp thấp từ khu vực đầm phá ra phía cửa biển Thuận An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế chỉ đạo huy động nhân lực cùng phương tiện ca nô của Hải đội 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An tổ chức tìm kiếm.

Đến 7h sáng 15/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ kè đá thuộc tổ dân phố Hải Tiến (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang). Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị L. (34 tuổi, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang).

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 2h sáng 14/10, chị Phan Thị L. điều khiển chiếc thuyền cá vào đậu ven bờ tránh gió lớn thì bất ngờ đứt dây neo. Cả thuyền cá và chị L. bị gió to sóng lớn nhanh chóng cuốn ra giữa vùng đầm phá gần khu vực ốc đảo Cồn Sơn, xã Phú Thuận. Chiếc thuyền sau đó chìm nghỉm, nạn nhân L. bị dòng nước xiết cuốn trôi xa hơn 2km về phía cửa biển Thuận An, rồi mất tích.

Được biết, chị L có gia cảnh rất đáng thương, thuộc diện hộ cận nghèo, từng là dân vạn đò lênh đênh sông nước, lên bờ tái định cư vài năm lại đây. L. là phụ nữ đơn thân, một mình vất vả làm nghề lưới nuôi 1 con nhỏ mới hơn 7 tuổi.

MỚI - NÓNG