Argentina

Tìm thấy máy bay dưới đáy hồ sau 50 năm mất tích

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Những mảnh vỡ của một chiếc máy bay hai động cơ và hài cốt của những người trên khoang vừa được tìm thấy tại miền nam Argentina – nửa thế kỷ sau khi máy bay này gặp nạn. 

Tân Hoa Xã dần nguồn tin từ hãng thông tấn Argentina DyN hôm 7/4 cho hay, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay hai động cơ Piper Apache.

Mảnh vỡ của chiếc máy bay này được tìm thấy hôm 4/4 khi một người dân địa phương nhìn thấy phần cánh của máy bay trồi lên khỏi hồ. Trong khi đó, phần còn lại máy bay bị chôn vùi dưới mặt nước. Người dân đã lập tức báo cho các nhà chức trách.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã trục vớt những mảnh vở của máy bay cũng hài cốt của 4 người có mặt trên khoang khi đó. Được biết, bốn nạn nhân gồm phi công, kỹ sư trưởng của công ty dầu thô Pan American (Argentina) và 2 kỹ sư khác.

Ngày 19/10/1964, chiếc máy bay trên gặp nạn, lao xuống hồ Colhue Huapi tại miền nam tỉnh Chubut. Đội cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm máy bay suốt nhiều năm song không có phát hiện gì.

Các nhà chức trách cho biết, sau nhiều năm, hồ bị cạn nước nên dần dần để lộ chiếc máy bay.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG